Bóng chuyền nam xuất ngoại tham dự vòng loại World Cup 2018

Sau 1 năm, đội tuyển bóng chuyền nam mới tập trung trở lại để thực hiện nhiệm vụ ngắn hạn - dự vòng loại World Cup 2018 của bóng chuyền thế giới tại khu vực Đông Nam Á. Cơ hội nào cho chúng ta ở lần thi đấu này vẫn được chia sẻ rất dè dặt.

1. Sự chú ý của lần tập trung ngắn ngày trong những ngày qua của đội bóng chuyền nam là chủ công Ngô Văn Kiều (Sanest Khánh Hòa) trở lại đội tuyển. Sau gần 3 năm, tay đập nổi danh “oanh tạc cơ” được mời lại lên tuyển. “Sự hòa nhập của Kiều với tập thể không có bỡ ngỡ nào. Sau vòng 1 giải VĐQG 2016, Kiều thi đấu tốt nên chúng tôi tập trung VĐV này là phù hợp. Tất nhiên, lúc này, Kiều thi đấu với kinh nghiệm là trên hết”, HLV Phùng Công Hưng cho biết ngay trước giờ đội tuyển đi thi đấu.

Nhìn vào đội hình tuyển nam Việt Nam, sau 1 năm mới tập trung trở lại, trong 12 cầu thủ lên tuyển thì có 11 người đã dự SEA Games 28-2015. Duy nhất Ngô Văn Kiều được xem là... mới. “Chúng ta tập huấn ngắn hạn nên chủ yếu tập luyện những miếng phối hợp gắn kết. Mọi người đều biết rằng giai đoạn này là giai đoạn các CLB chưa bước vào cao độ nên khó đòi hỏi các cầu thủ đạt được sự mạnh mẽ nhất. Chúng tôi vẫn tìm cơ hội có kết quả tốt tại Thái Lan chứ không chỉ dạo chơi”, ông Hưng cho biết thêm.

Từ Thanh Thuận (tấn công) và ĐTQG sẽ có chuyến xuất ngoại đầu tiên kể từ SEA Games 28.

Vòng loại khu vực Đông Nam Á chỉ có Việt Nam, Thái Lan và Myanmar và chỉ đội đứng đầu được suất đi tiếp dự vòng loại tiếp theo của khu vực châu Á. Trong 3 đội, sự cân bằng lực lượng là có giữa chúng ta với Myanmar. Thái Lan rõ ràng nhỉnh hơn một bậc. Khi bóng chuyền Việt Nam không cho cầu thủ ngoại tham gia thi đấu, cơ hội để nắm bắt cầu thủ Thái Lan thi đấu ra sao đã ít đi.

Gần nhất, tuyển bóng chuyền nam Thái Lan đã thi đấu Cúp vô địch nam châu Á 2016 trên sân nhà (xếp hạng 7 chung cuộc). Các mũi đánh Jirayu, Kittikun, Kitsada, Kittinon, Kissada... của Thái Lan có sự ngang bằng với cầu thủ châu Á nói chung. Chắc chắn, họ là trở ngại lớn cho hàng chắn Việt Nam và Myanmar. Cách đây 1 năm, chúng ta tự tin có thể tranh chấp ngang ngửa với Thái Lan trong chung kết SEA Games 28-2015 nhưng rốt cuộc, tỷ số thua 0-3 vẫn phản ánh hiện thực là bóng chuyền nam Thái Lan còn quá mạnh.

2. “Tập trung ngắn hạn chúng tôi không phải dành trọng tâm và các mũi tấn công tầm cao xem ai hiệu quả hơn ai. Quan trọng nhất là đội tuyển tập hiệu quả các bước chuyền 1”, ông Hưng phân tích. Quả thật, Ngô Văn Kiều, Nguyễn Hữu Hà, Từ Thanh Thuận rất tốt khi dứt điểm tầm cao. Nhưng, họ không có lợi thế là người hiệu quả thực hiện bước chuyền 1.

Văn Dữ không được hiệu quả ở kết thúc như 3 mũi dứt điểm trên nhưng bù lại, cựu chủ công của bóng chuyền Vĩnh Long lại tốt khi thực hiện chuyền bóng bước 1. Chọn ai ra sân giữa họ sẽ là một bài toán cho Ban huấn luyện đội tuyển. Tại SEA Games 28-2015, chúng ta đã thấy chủ công Nguyễn Hữu Hà được ép dần vào thực hiện chuyền bóng bước 1.

Phần nào, cầu thủ này chơi hiệu quả. Tuy nhiên, phải thấy rằng, cả Hà và Kiều đều đã có tuổi. Khó thể yêu cầu họ vận hành 100% thể lực trong cả trận khi mà đối thủ của chúng ta là Thái Lan và Myanmar gồm nhiều tay đập trẻ rất sung sức.

Cơ hội giành quyền đi tiếp vòng loại khu vực châu Á không phải mục tiêu đặt ra cao nhất. Ít nhất, đội tuyển được tập trung nghĩa là có sự tập luyện và tạo cơ hội cho cầu thủ. Chúng ta từng biết những năm trước, đội tuyển bóng chuyền nam gần như bị lãng quên ở những giải quốc tế. Chỉ trước khi SEA Games diễn ra, đội bóng chuyền nam mới được tập trung.

Bản thân cầu thủ không muốn chỉ tập luyện ngắn hạn thời vụ mà được lên tuyển và tham dự nhiều giải quốc tế. Như vậy, tính chất chuyên môn mới cụ thể hơn. “Sau 3 ngày thi đấu tại Thái Lan, chúng tôi trở về và các cầu thủ được trả lại CLB. Giai đoạn lượt về giải VĐQG 2016 khá quan trọng nên tất cả không dám lơi là”, HLV trưởng Phùng Công Hưng khẳng định.

Vòng loại khu vực Đông Nam Á thi đấu từ ngày 7 đến 9-10. Việt Nam sẽ gặp Myanmar trong ngày 8-10 và Thái Lan (chủ nhà) trong ngày 9-10.

Ngày 7/10: 18:00 Thái Lan - Myanmar trực tiếp SMMTV, 3SD

Ngày 8/10: 20:00 Việt Nam - Myanmar trực tiếp SMMTV, 3SD

Ngày 9/10: 18:00 Thái Lan - Việt Nam trực tiếp SMMTV, 3SD

Theo SGGP

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-chuyen/bong-chuyen-nam-xuat-ngoai-tham-du-vong-loai-world-cup-2018-366-202272.html