Bóng bàn SEA Games 29: Các tay vợt đang thi đấu nội dung đơn nam, đơn nữ

Online - Đội tuyển bóng bàn Việt Nam vừa kết thúc nội dung đôi nam nữ và đôi nữ với 2 chiếc huy chương đồng (Đinh Quang Linh/Mai Hoàng Mỹ Trang và Mai Hoàng Mỹ Trang/Nguyễn Thị Nga). Các tay vợt người Thái Lan đã cản bước Singapore ở nội dung đôi nam nữ với chiếc huy chương vàng của Padasak và Suthasini.

Như vậy hiện tại còn 4 nội dung để bóng bàn Việt Nam tranh chấp huy chương gồm đơn nam, đơn nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ.

Hiện nay các VĐV của chúng ta đang tranh tài ở 2 nội dung đơn nam và đơn nữ, nội dung đơn nam chúng ta có 2 đại diện là Nguyễn Anh Tú và Đinh Quang Linh, nội dung đơn nữ có 2 đại diện là Mai Hoàng Mỹ Trang và Nguyễn Thị Nga.

Tại nội dung đơn nam, mỗi nước được cử 2 Vận động viên (VĐV) tham gia. - VĐV được bốc thăm chia làm 4 bảng đấu, mỗi bảng đấu sẽ lấy 1 VĐV vào thi đấu bán kết.

Nguyễn Anh Tú thi đấu cùng Gao Ning, VĐV người Trung Quốc nhập tịch Singapore.

Nguyễn Anh Tú rơi vào bảng khá nặng với sự góp mặt Gao Ning, VĐV người Trung Quốc nhập tịch đã từng nằm trong top 10 VĐV hàng đầu thế giới (Ứng cử viên số 1 cho chiếc huy chương vàng đơn nam).

Tại trận đầu tiên không khó khăn để Nguyễn Anh Tú vượt qua Ibrahim của nước chủ nhà với tỷ số 3-1, trận tiếp theo gặp Gao Ning thì niềm hy vọng của bóng bàn Việt Nam đã để thua đáng tiếc Gao Ning với tỷ số 2-3. Nếu vượt qua trận này thì Nguyễn Anh Tú sẽ chắc suất nhất bảng khi đối thủ còn lại chỉ là tay vợt Tola của Campuchia. Thất bại trước Gao Ning cũng đồng nghĩa với việc gần như chắc chắn Nguyễn Anh Tú sẽ bị loại ngay vòng bảng.

Đinh Quang Linh vừa có chiến thắng 3-0 trước Lý Tiểu Lân, tay vợt người Việt Nam nhập tịch Cam-pu-chia.

Đinh Quang Linh ở bảng đấu có 5 VĐV, anh đang khởi đầu khá thuận lợi khi đều có 2 chiến thắng dễ dàng cùng với tỷ số 3-0 trước Negara (Indo) và Arthid (Lào).

Đinh Quang Linh cũng vừa có chiến thắng 3-0 trước Lý Tiểu Lân, tay vợt người Việt Nam nhập tịch Campuchia, người mới giành chức vô địch đơn nam sinh viên Đông Nam Á. Đối thủ thực sự của Đinh Quang Linh trong bảng đấu này chính là Padasak (Thần đồng bóng bàn Thái Lan), gần như chắc chắn ai thắng trận này sẽ lọt vào bán kết.

Xét về phong độ thời điểm hiện tại Padasak được đánh giá cao hơn.

Trận đấu giữa Đinh Quang Linh và Padasak sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ chiều 21-8 trên bàn số 2.

* Cũng giống như các tay vợt nam, ở nội dung đơn nữ mỗi nước được cử 2 VĐV và chia làm 4 bảng, mỗi bảng lấy 1 VĐV vào bán kết.

Mai Hoàng Mỹ Trang đã có một chiến thắng, tuy nhiên điều thực sự khó khăn là bảng đấu này còn có Feng Tian Wei người Singapore, VĐV số 1 Đông Nam Á hiện nay và đang xếp hạng 6 thế giới. Để có được chiến thắng trước Feng Tian Wei là gần như không thể, cơ hội vào bán kết của Mai Hoàng Mỹ Trang tại giải đấu năm nay thực sự khó khăn.

Nguyễn Thị Nga cũng đã có một chiến thắng, tuy nhiên Nga cũng rơi vào bảng của một VĐV Singapore còn lại là Zhow Yihan (Xếp hạng 50 thế giới). Để lọt vào Bán kết thì bắt buộc Nguyễn Thị Nga phải vượt qua được trận đấu này (Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ 30 phút 21-8 trên bàn số 1). Hy vọng Nga sẽ thi đấu bùng nổ để làm nên điều kỳ diệu.

Tin, ảnh: ĐỨC THUẬN - TIẾN HÙNG (từ Kuala Lumpur, Malaysia)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/sea-games-29/bong-ban-sea-games-29-cac-tay-vot-dang-thi-dau-noi-dung-don-nam-don-nu-515668