Bốn máy bay nhập khẩu chưa được thông quan

Ước tính, do chưa được thông quan mỗi ngày nằm cảng, chủ Công ty cổ phần Công nghệ Hành Tinh Xanh phải trả cho mỗi container khoảng 220 USD, chi phí thuê container gần 7.000 USD.

Ngày 1/11, Cục Hải quan Hải Phòng cho biết, 2 máy bay cánh bằng loại 2 chỗ ngồi ATEC 321 và 2 máy bay trực thăng A600 Talon loại 2 chỗ ngồi Rotoway do Công ty cổ phần Công nghệ Hành Tinh Xanh nhập khẩu vẫn chưa thể thông quan do hai chế định pháp luật.

Thứ nhất, khoản 2 Điều 19 của Luật Hàng không Việt Nam quy định: "Việc xuất khẩu, nhập khẩu tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và phụ tùng tàu bay phải bảo đảm an toàn hàng không, an ninh hàng không, an ninh quốc gia, phù hợp với nhu cầu khai thác kinh doanh. Tuổi phương tiện bay đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam do Chính phủ quy định". Tuy nhiên trên thực tế, quy định về tuổi của máy bay đã qua sử dụng là bao nhiêu để có thể thông quan hiện vẫn chưa có văn bản nào qui định.

Thứ hai, tại Quyết định số 80 của Bộ Quốc phòng về danh mục các hàng hóa cấm xuất, nhập khẩu, việc cấm nhập khẩu đối với các loại máy bay có gắn trang thiết bị, vũ khí dùng để chiến đấu cũng chưa cụ thể.

Theo quy định hiện nay, khi nhập khẩu về Việt Nam, máy bay sẽ phải chịu 2 loại thuế gồm tiêu thụ đặc biệt (30%) và VAT (10%). Ước tính, mỗi ngày nằm cảng, chủ hãng phải trả cho mỗi container khoảng 220 USD, chi phí thuê container gần 7.000 USD

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/kinhte/2011/11/159041.cand