Bốn học sinh tử vong vì đuối nước tại Gia Lai

Chiều 29-3, ông Phạm Chính Nghĩa - Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự, Công an huyện Ia Grai (Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ bốn học sinh bị đuối nước khi đi tắm trên sông Sê San. Nơi xảy ra vụ việc thương tâm trên thuộc khu vực lòng hồ dâng của thủy điện Sê San 4, thuộc địa bàn làng Dăng, xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ ngày 29-3, bốn em học sinh gồm: Hoàng Thị Hòa, Võ Ngọc Mỹ, Lê Thị Minh Thư và Lê Thị Quỳnh Hương đều là đang là học sinh lớp 6A1 và 6A3 trường THCS Chu Văn An, xã Ia O, huyện Ia Grai cùng bạn là Nguyễn Thị Thu Phương được nghỉ học nên rủ nhau xuống lòng hồ dâng của thủy điện để tắm. Do lòng hồ có độ dốc sâu nên cả bốn em nhỏ đã bị nước nhấn chìm.

Khi phát hiện các bạn bị đuối nước, em Nguyễn Thị Thu Phương đã chạy đi tìm người cầu cứu. Nhưng do ở xa khu dân cư nên khi người dân đến tiếp cứu, cả bốn em đều đã tử vong.

Cả bốn em nữ sinh tử vong đều là con của công nhân các công ty cao su thuộc Binh đoàn 15 đóng quân trên địa bàn. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, người dân đã vớt được toàn bộ thi thể của các em. Huyện Ia Grai đã hỗ trợ mỗi gia đình có các cháu tử vong năm triệu đồng để mai táng. Đồng thời, các tổ chức đoàn thể và Phòng giáo dục huyện Ia Grai vận động hỗ trợ thêm cho gia đình các em.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/32454302-bon-hoc-sinh-tu-vong-vi-duoi-nuoc-tai-gia-lai.html