Người Sài Gòn tất bật đi lại, vui chơi lễ Giỗ Tổ

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay rơi vào ngày cuối tuần nên người dân Sài Gòn tập trung về ga và bến xe Miền Đông tăng cao.

Hành khách nhộn nhịp đi lại tuyến tàu ngoại ô Sài Gòn – Dĩ An

Ghi nhận của Thanh Niên sáng 16.4, tại ga Sài Gòn, khác hẳn không khí vắng vẻ những ngày trước đó. Hôm nay, khách đến ga đi tàu đông nghịt trở lại. Tại dãy băng ghế nhà chờ có nhiều khách cầm vé trên tay và ngồi đợi lên tàu. Nhân viên bán vé tàu tại các quầy 1, 2, 3, 4 phải luôn hoạt động hết công suất.

Một nhân viên cho biết, khách chủ yếu mua vé các tuyến ngắn như ga Tháp Chàm (Ninh Thuận), Tuy Hòa (Phú Yên), Phan Thiết (Bình Thuận)…

Đồng thời, tại bảng thông báo lộ trình đi lại tuyến tàu ngoại ô có rất đông khách quan sát, cổng lên tàu hành khách ra vào liên tục. Nhân viên nhà ga phải tích cực hướng dẫn để khách lên xuống đúng vị trí đã chọn.

Nhân viên ga Sài Gòn tích cực hướng dẫn khách

Ông Trương Văn Long (62 tuổi, ngụ Q.3) cho biết: “Tôi đã đi rất nhiều nơi nhưng phương tiện chủ yếu là máy bay và xe đò. Khi hay tin nhà ga mở tuyến đường sắt nội đô phục vụ người dân, và cũng nhân dịp lễ Giỗ Tổ, tôi ra đây đi thử, rất vui vì giá rẻ và tiện lợi”.

Nhiều hành khách tập trung mua vé đi các tuyến ngắn tại ga Sài Gòn.

Trong khi đó, tại bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh) sáng cùng ngày, lượng khách về bến đi xe tăng cao. Các quầy vé có tuyến đi ngắn như Vũng Tàu, Bình Phước, Phan Thiết, Nha Trang, Đồng Nai, Gia Lai… rất đông khách đứng trao đổi. Nhiều dãy ghế tại sảnh chật kín người chờ lên xe.

Khách đi tàu chăm chú theo dõi bảng thông báo tàu ngoại ô.

Hầu hết các hãng xe tại bến đều đồng loạt tăng giá phụ thu từ 30 – 40 %. Cụ thể, doanh nghiệp vận tải có hai tuyến Sài Gòn đi Gia Lai, Đak Lak… giá từ 238.000 – 258.000. Công ty TNHH vận tải Kumho Samco Buslines có tuyến từ TP.HCM đi TP. Phan Thiết (T.Bình Thuận), Buôn Ma Thuột (Dak Lak), Dak Mil (Dak Nông) … có giá giao động từ 200.000 – 350.000 đồng.

Đông nghịt khách tập trung về bến xe Miền Đông mua vé đi xe.

Trong khi đó, một nhân viên tại quầy vé hãng xe Phương Trang tại bến cho biết, vé xe chặng ngắn đi lại dịp giỗ tổ Hùng Vương từ Sài Gòn đi Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang đã hết… chỉ còn vé đi Quảng Ngãi và Đà Nẵng.

Nhiều khách chuẩn bị lên xe đi Phan Thiết tại bến xe Miền Đông.

Chị Nguyễn Thu Lan (32 tuổi, quê Bình Phước) cho biết, nhân dịp lễ giỗ tổ, tranh thủ thời gian về thăm gia đình. Do đặt vé từ trước nên hôm nay ra bến lấy vé và khởi hành nên không gặp khó khăn gì mấy.

Nhiều hành khách chờ lên xe tại sảnh bến xe Miền Đông.

Theo ông Thượng Thanh Hải, Phó tổng giám đốc bến xe Miền Đông, lượng khách đi lại trong dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại bến tăng cao, chủ yếu là các tuyến đi ngắn. Tính đến cuối ngày hôm qua (15.4) là 30.000 khách, đến trưa nay khách xuất bến là 12.000, đồng thời sẽ tiếp tục tăng cao vào buổi chiều.

Khách đi xe mua vé các tuyến chặng ngắn

An Huy - An Huy

Nguồn Thanh Niên: https://thanhnien.vn/doi-song/nguoi-sai-gon-tat-bat-di-lai-vui-choi-le-gio-to-692663.html