Boko Haram trả tự do cho 80 nữ sinh Ni-giê-ri-a

Hãng tin ABC ngày 7-5 đưa tin, nhóm khủng bố Boko Haram đã trả tự do cho ít nhất 80 nữ sinh bị nhóm này bắt cóc ở thị trấn Chi-bốc (Chibok), bang Bô-nô (Borno) của Ni-giê-ri-a cách đây hơn 3 năm.

Các thành viên phong trào "Hãy đưa các em gái trở về" tham gia cuộc tuần hành tại Abuja, kêu gọi trả tự do cho các nữ sinh bị Boko Haram bắt cóc. (Ảnh:TTXVN)

Trong một thông báo đăng tải trên mạng xã hội Twitter, Chính phủ Ni-giê-ri-a cho biết, các nữ sinh nói trên đã được trả tự do sau các cuộc đàm phán căng thẳng giữa cơ quan an ninh Ni-giê-ri-a và nhóm Boko Haram, với sự hỗ trợ của Thụy Sĩ và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế. Những cô gái này nằm trong số 276 nữ sinh trong độ tuổi từ 16 đến 18 bị Boko Haram bắt cóc vào tháng 4-2014. Khi đó, vụ bắt cóc làm dấy lên làn sóng chỉ trích trên toàn thế giới.

Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, kể từ năm 2014 đến nay, có ít nhất 2.000 trẻ em bị nhóm khủng bố Boko Haram bắt cóc, trong đó nhiều em bị ép buộc tham gia chiến đấu, thậm chí là thực hiện các vụ đánh bom liều chết.

TRUNG DŨNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/boko-haram-tra-tu-do-cho-80-nu-sinh-ni-gie-ri-a-506738