Bốc thăm vòng loại U23 châu Á: Việt Nam tràn đầy cơ hội đi tiếp

Theo kết quả bốc thăm chia bảng vòng loại U23 châu Á 2018 vừa diễn ra, U23 Việt Nam chạm chán Hàn Quốc và 2 đội bóng yếu hơn ở bảng I. Đây là một bảng đấu dễ thở và mở ra cơ hội lớn để U23 Việt Nam giành tấm vé tham dự VCK U23 châu Á 2018.

Với thành tích tham dự VCK U23 châu Á 2016, U23 Việt Nam được AFC xếp vào nhóm hạt giống số 2 khu vực Đông Á. Ở vòng loại U23 châu Á 2018, Việt Nam là một trong 9 quốc gia giành quyền đăng cai tổ chức một bảng đấu, 8 quốc gia khác là CHDCND Triều Tiên, Kyrgyzstan, Myanmar, Palestine, Saudi Arabia, Qatar, Thái Lan và UAE.

Kết quả bốc tham chia bảng vòng loại U23 châu Á 2018

Theo kết quả bốc thăm chia bảng vòng loại U23 châu Á, Việt Nam rơi vào bảng I cùng với 3 đội bóng khác là Hàn Quốc, Đông Timor và Macau. Trong 3 đội bóng này, U23 Hàn Quốc với đẳng cấp vượt trội của mình sẽ giành ngôi nhất bảng I, còn 2 đối thủ còn lại đều được đánh giá thấp hơn Việt Nam, nên đây là cơ hội tốt để U23 Việt Nam có thể giành quyền đi tiếp.

Theo quy định, vòng loại giải U23 châu Á có sự góp mặt của 40 đội bóng. Trong đó khu vực Tây Á gồm có 20 đội chia thành 5 bảng A, B, C, D, E, cònkhu vực Đông Á cũng có 20 đội tham gia và được chia thành 5 bảng F, G, H, I, J. Vòng loại này được tổ chức ở 9 quốc gia khác nhau,10 đội đứng đầu mỗi bảng và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự VCK U23 châu Á 2018.

U23 Việt Nam tràn đầy cơ hội đi tiếp tại vòng loại U23 châu Á 2018

Tuy nhiên, do Trung Quốc là chủ nhà của VCK U23 châu Á 2018 nên trong trường hợp U23 Trung Quốc nhất bảng hoặc nằm trong top 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất thì đội nhì bảng xếp thứ 6 có thành tích tốt nhất sẽ giành tấm vé cuối cùng tham dự VCK U23 châu Á 2018.

Hy vọng rằng, với tư cách là chủ nhà của bảng I và được nhiều người hâm mộ cổ vũ, U23 Việt Nam có thể gây bất ngờ và giành tấm vé tham dự VCK U23 châu Á 2018. Ở khu vực Đông Nam Á, tuyển U23 Thái Lan cũng có nhiều cơ hội để giành ngôi nhất bảng H, nơi có sự góp mặt của 3 đội bóng Indonesia, Malaysia và Mông Cổ.

Kết quả bốc thăm vòng loại U23 châu Á khu vực Tây Á:

Bảng A: Sri Lanka, Kyrgyzstan, Oman, Iran

Bảng B: Afghanistan, Bahrain, Iraq, Ả rập Saudi

Bảng C: Turkmenistan, Qatar, Syria, Ấn Độ

Bảng D: Nepal, United Arab Emirates, Lebanon, Uzbekistan

Bảng E: Bangladesh, Jordan, Palestine, Tajikistan

Kết quả bốc thăm vòng loại U23 châu Á khu vực Đông Á:

Bảng F: Úc, Myanmar, Singapore, Brunei

Bảng G: Triều Tiên, Lào, Đài Loan, Hồng Kông

Bảng H: Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Mông Cổ

Bảng I: Hàn Quốc, Việt Nam, Đông Timor, Macau

Bảng J: Nhật Bản, Trung Quốc, Campuchia, Philippines

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/viet-nam-tran-day-co-hoi-di-tiep-50385.html