Bóc lịch 9 tháng vì nói xấu Tổng thống trên Facebook

Một người đàn ông Myanmar đã phải nhận bản án 9 tháng tù giam vì gọi Tổng thống là "thằng ngu" và "kẻ điên" trên Facebook.

Tổng thống Myanmar Htin Kyaw. Ảnh: BBC

Daily Mail đưa tin, một người đàn ông Myanmar mới đây đã phải nhận bản án 9 tháng tù giam vì gọi Tổng thống là “kẻ điên” trong một bài đăng trên Facebook.

Theo đó, người đàn ông tên Aung Win Hlaing bị kết tội theo luật viễn thông Myanmar sau khi gọi Tổng thống Htin Kyaw là “thằng ngu” “kẻ điên” trong một bài viết trên mạng xã hội.

Ông Hlaing bị kết án hôm 23/9 vừa qua và hiện đang ngồi tù tại nhà tù Taung Kalay ở bang Karen. Sự việc bị phát giác bởi một thành viên đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) cầm quyền, do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo.

Được biết, ông Hlaing vốn làm việc cho một ủy ban địa phương, song Tổng thống Htin Kyaw đã ra lệnh đóng cửa ủy ban này, đẩy Hlaing vào tình trạng thất nghiệp.

Một nghị sĩ là thành viên NLD ở bang Karen sau đó đã xác nhận vụ việc do một thành viên của đảng ở địa phương đưa ra tòa, song "với tư cách cá nhân". Cảnh sát và tòa án hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Hằng Thu (Theo Daily Mail)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/boc-lich-9-thang-vi-noi-xau-tong-thong-tren-facebook-d170640.html