Boaz Solossa – Đầu tàu Indonesia có bằng cử nhân kinh tế

Đương kim đội trưởng Boaz Solossa cùng Andik Vermansyah và Stefano Lilipaly là 3 cầu thủ đáng xem hàng đầu của Indonesia thời điểm hiện tại.

Boaz Solossa chào đời ngày 16/3/1986 tại thành phố Sorong, tỉnh Tây Papua. Anh là con út trong gia đình 5 người con. Tiền đạo 30 tuổi có 2 anh trai cũng theo nghề quần đùi áo số nhưng kém thành công hơn nhiều so với Boaz. Anh có ông chú Jaap Solossa làm thống đốc tỉnh Papua (tỉnh có diện tích rộng nhất Indonesia) đến tận năm 2005 khi ông mất.

Tại giải VĐQG Indonesia, Boaz sở hữu thành tích ghi bàn ấn tượng từ năm 2007 đến 2013. Anh nhận danh hiệu vua phá lưới vào các mùa 2008/09 (35 bàn), 2010/11 (26 bàn) và 2012/13 (25 bàn). Cách đây 3 năm, Boaz nhận bằng cử nhân kinh tế của đại học Cenderawasih.

Cùng thuộc đời giữa 8X với Công Vinh, Boaz Solossa và tiền đạo số 1 lịch sử Việt Nam ra mắt đấu trường quốc tế ở Tiger Cup năm 2004. Lúc đó tuyển Việt Nam do HLV Tavares dẫn dắt và làm chủ nhà vòng bảng. Công Vinh được gọi lên tuyển để làm quen với tập thể lúc ấy còn những người đàn anh như Huỳnh Đức, Bảo Khanh…

Bên phía Indonesia, Boaz Solossa đã khẳng định bản thân và có chỗ chính thức trên hàng công tuyển Indonesia khi mới 17 tuổi, được đá cặp với đàn anh Bambang Pamungkas.

Boaz Solossa mang băng đội trưởng của tuyển Indonesia. Ảnh: Getty.

Ở lượt trận thứ ba, chính tiền đạo trẻ Boaz đã chọc thủng lưới Việt Nam, góp 1 bàn trong chiến thắng 3-0. Năm ấy Việt Nam bị loại ngay vòng bảng, bởi trong bảng đấu có 2 đối thủ yếu Campuchia và Lào, việc không thắng nổi 2 đối thủ trực tiếp (thua Indonesia, hòa Singapore) đã khiến Việt Nam trả giá.

Indonesia sau đấy tiến vào chung kết nhưng thua Singapore chung cuộc 3-5 sau hai lượt trận. Boaz Solossa tuổi 17 đã là ngôi sao của đội nhưng sự nghiệp ĐTQG của anh có thể nói là kém Công Vinh. Ra mắt cùng thời điểm với ngôi sao Việt Nam nhưng Boaz mới đá 41 trận, ghi 13 bàn còn CV9 đã thi đấu 83 trận, ghi 51 bàn.

Hiện nay Boaz Solossa mang băng đội trưởng của tuyển Indonesia, anh không chỉ lãnh trọng trách thủ lĩnh tinh thần mà còn đóng vai quan trọng về chuyên môn. Boaz sở hữu khả năng rê bóng, tạt bóng và chuyền ngắn cực tốt. Anh có nền tảng thể lực dồi dào và tốc độ bứt phá tốt, lối di chuyển thông minh để thu hút hậu vệ đối phương, tạo khoảng trống cho đồng đội.

Tại vòng bảng AFF Cup năm nay, Boaz đã có 2 bàn, ngang Công Vinh. Một bàn ghi trong trận thua Thái Lan 2-4, Boaz bật cao hơn 2 hậu vệ đối phương đánh đầu tung lưới thủ môn Kawin. Bàn còn lại ghi trong trận hòa Philippines 2-2.

Anh Dũng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/boaz-salossa-dau-tau-indonesia-co-bang-cu-nhan-kinh-te-post701142.html