Ninh Thuận: Khan hiếm nước sinh hoạt khi 14 hồ chứa ở mực nước chết

Hiện, tổng dung tích 21 hồ chứa nước cả tỉnh Ninh Thuận chỉ còn khoảng 50 triệu m3/194 triệu m³ nước (so với tổng dung tích thiết kế). Trong đó, có 14 hồ chứa đang ở dưới và sắp đến mực nước chết.

Hồ Ông Kinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận cạn trơ đáy.

Riêng hồ Ông Kinh ở huyện Ninh Hải, không còn nước từ tháng 2 đến nay. Hồ cạn trơ đáy và khô hạn kéo dài, nên đã có hơn 4.032ha diện tích sản xuất bị thiệt hại từ 50%-70% tại các huyện Ninh Sơn, Thuận Bắc và Bác Ái...

“Chảo lửa” đang khát

Báo cáo của của Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Thuận (Sở NN&PTNT), từ đầu năm 2018 đến nay, lượng mưa trên địa bàn chỉ đạt 37% so với trung bình nhiều năm.

Lần đầu tiên trong nhiều năm, mực nước tại hồ Đơn Dương (Lâm Đồng), cung cấp chủ yếu cho Sông Dinh, giờ còn hơn 13 triệu m3/165 triệu m³, dung tích hữu ích khoảng hơn 3 triệu m³.

Tại một số khu vực như thôn Tập Lá, xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc, nguồn nước lấy từ suối Tập Lá không còn; xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn phát sinh khó khăn về nước sinh hoạt.

Tổng lượng mưa đo được tại các trạm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ tháng 1 đến ngày cuối tháng 8.2018 chỉ đạt 37%, ở mức thấp hơn nhiều so với trung bình nhiều năm.

Đàn cừu đang vật vã tìm cỏ để ăn trong lòng hồ Phước Nhơn, huyện Bác Ái.

Ông Phan Quang Thựu - Phó Giám đốc Sở NN và PTNT - cho biết: Ngay từ đầu năm, đơn vị và Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi đã làm việc với Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi để duy trì mức xả nước cho Ninh Thuận phục vụ sản xuất, sinh hoạt, chăn nuôi từ hồ Đơn Dương qua nhà máy Thủy điện Đa Nhim, đáp ứng vụ đông xuân 2017-2018 và hè thu.

Trước tình hình lượng nước hồ Đơn Dương đã giảm xuống đến mức bất lợi, làm ảnh hưởng đến dòng chảy trên sông; mực nước trước đập Nha Trinh và đập Lâm Cấm thường xuyên thấp hơn mặt đập, làm cho nguồn nước trên sông bị đọng lại, khiến cho chất lượng nguồn nước có mùi bùn, mùi rong.

Ưu tiên nước uống sinh hoạt

Dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, nếu hạn hán tiếp tục kéo dài tại Ninh Thuận, nước sinh hoạt sẽ dần kham hiếm. Nhu cầu sử dụng nước của người dân đến cuối năm, tối thiểu gần 7 triệu m3. Vì vậy, UBND tỉnh chỉ đạo Sở NN&PTNT khẩn trương rà soát toàn diện, ưu tiên giải quyết nước sinh hoạt để người dân ổn định đời sống.

Từ cuối tháng 8 đến nay, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi đã thực hiện giải pháp tăng cường điều tiết bổ sung 1,4 triệu m3 nguồn nước từ hệ thống đập Nha Trinh về đập Lâm Cấm thông qua các cống tiêu Liên Sơn thuộc kênh Nam và cống tiêu Suối Sa thuộc kênh Bắc và vẫn duy trì việc cấp nước cho Nhà máy nước Tháp Chàm với công suất gần 70.000 m³/ngày, đêm).

Ninh Thuận đã hoàn thành một số công trình nước sinh hoạt cấp bách ứng phó hạn hán như: Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Gia Hoa, xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn; hệ thống cấp nước sinh hoạt Ma Lâm, xã Phước Thành huyện Bác Ái; hệ thống cấp nước sinh hoạt Khánh Tân, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải... để phục vụ nhân dân.

Hữu Văn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/ninh-thuan-khan-hiem-nuoc-sinh-hoat-khi-14-ho-chua-o-muc-nuoc-chet-631324.ldo