Bộ Xây dựng trao 1,3 tỉ đồng ủng hộ đồng bào 3 tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt

Sau nghe báo cáo về tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra cũng như các biện pháp khắc phục hậu quả của tỉnh Hà Tĩnh, Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh chia sẻ với những khó khăn mà người dân Hà Tĩnh nói riêng và các tỉnh miền Trung nói chung vừa trải qua. Đại diện Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh đã trao 500 triệu đồng ủng hộ nhân dân Hà Tĩnh để khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống . Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh cũng mong muốn Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh phát huy hiệu quả của Chương trình xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lũ theo Quyết định 48/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chương giai đoạn 2 sẽ được triển khai sâu rộng ở 4 tỉnh miền Trung, theo đó, sẽ nhân rộng mô hình từ “nhà chống lũ” phát triển thành “làng chống lũ”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Đặng Quốc Vinh cho biết, trong đợt lũ vừa qua, chương trình nhà chống lũ đã phát huy hiệu quả cao, tỉnh rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ, của Bộ Xây dựng để chương trình nhà chống tiếp tục được triển khai, nhân rộng.

Bà Nguyễn Thị Thủy Lệ, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã trao tặng 09 gia đình CBCNV Công ty CP Cấp thoát nước Hà Tĩnh bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ vừa qua mỗi gia đình 01 triệu đồng.

Trong chuyến đi này, Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh và đoàn công tác sẽ tiếp tục tới tỉnh Quảng Bình trao số tiền ủng hộ 500 triệu đồng và tỉnh Quảng Trị 300 triệu đồng.

Với tinh thần tương thân tương ái, Bộ Xây dựng và Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Ngành ủng hộ, chia sẻ bằng nhiều hình ,trước mắt mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động toàn Ngành ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương. Ngoài số tiền 1,3 tỷ đồng trao ủng hộ 3 tỉnh trên, Công đoàn các cấp trong Ngành đã vận động được 2,6 tỷ đồng ủng hộ, giúp sức cùng đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn , sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/kinh-te/bo-xay-dung-trao-13-ti-dong-ung-ho-dong-bao-3-tinh-mien-trung-khac-phuc-hau-qua-lu-lut-606318.bld