Bộ Văn hóa bổ sung hồ sơ cho 9 trường hợp trượt giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL vừa ký tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị xem xét trình Chủ tịch nước xét tặng giải thưởng Nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh cho 9 trường hợp gồm nhạc sĩ Thuận Yến, nhà nghiên cứu Trần Lâm Biền, Hoàng Anh Nhân, Ngô Đức Thịnh, Trần Viết Bính... do được các Hội bổ sung Giấy chứng nhận giải thưởng.

Ngày 5/1, Chủ tịch nước đã ký Quyết định công nhận giải thưởng Hồ Chí Minh cho 10 tác giả (đồng tác giả) có cụm tác phẩm đặc biệt xuất sắc về văn học nghệ thuật góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 10 tác giả (đồng tác giả) được ký quyết định công nhận lần đó không có trường hợp nhạc sĩ Thuận Yến, do không đủ các điều kiện được trao tặng, cụ thể là thiếu giấy chứng nhận giải thưởng trong các cuộc thi và liên hoan.

Nhạc sĩ Thuận Yến khi còn sống và vợ - NSƯT Hồ Thị Thanh Hương

Ngày 27/2, sau khi được báo chí thông tin, gia đình nhạc sĩ Thuận Yến đã làm đơn kiến nghị lên Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng… đề nghị xem xét lại những công lao đóng góp của vị nhạc sĩ này đối với sự nghiệp văn học nghệ thuật nước nhà. Bên cạnh đó, ngày 1/3, trong phiên họp thường kỳ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo Ban thi đua khen thưởng T.Ư cùng Bộ VHTT&DL cần tham mưu, đề xuất với các cấp có thẩm quyền xem xét những trường hợp (cụ thể là 8 trường hợp: Xuân Quỳnh, nhạc sĩ Thuận Yến, nhạc sĩ – NSND Đinh Ngọc Liên, nhà thơ Thu Bồn, nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo, GS.NSND Trần Bảng, nhà nhiếp ảnh Lương Nghĩa Dũng và nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Ninh Viết Giao) không đủ điều kiện xét giải nhưng có nhiều cống hiến.

Ngày 2/3/2017, Hội Nhạc sỹ Việt Nam đã bổ sung Giấy chứng nhận Giải thưởng cho tác giả Đoàn Hữu Công (Thuận Yến). Như vậy tác giả Đoàn Hữu Công (Thuận Yến) đủ điều kiện theo quy định. Ngoài nhạc sĩ Thuận Yến, trước đó Hội Nhà văn Việt Nam cũng đã bổ sung giấy chứng nhận giải thưởng cho nhà thơ Xuân Quỳnh. Như vậy cho đến nay trong 8 trường hợp chưa được xét tặng, có 2 trường hợp tác giả đã đủ điều kiện.

Bộ VHTT&DL kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình Chủ tịch nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật cho tác giả Đoàn Hữu Công (Thuận Yến) có cụm tác phẩm đủ điều kiện tiêu chuẩn và tỷ lệ phiếu bầu đồng ý từ 90% trở lên của tổng số thành viên Hội đồng cấp Nhà nước. Cụm tác phẩm của nhạc sỹ Thuận Yến được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh: Ca khúc “Vầng trăng Ba Đình”, “Người về thăm quê”, “Gửi em ở cuối sông Hồng”, :Con gái mẹ đã thành chiến sĩ” và “Chia tay hoàng hôn”.

Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, NSƯT Hồ Thị Thanh Hương (vợ nhạc sĩ Thuận Yến) cho biết bà rất vui mừng trước thông tin này. “Bởi vì, bổ sung Giấy chứng nhận giải thưởng là do Hội Nhạc sĩ chủ động chứ gia đình không được biết. Trước đó, khi khai hồ sơ tôi chỉ nghĩ là khai những tác phẩm mà cả nước biết đến, thể hiện những đóng góp to lớn của ông nhà tôi. Kể cả Huân chương Lao động, nhạc sĩ Thuận Yến có một hạng Nhất, 2 hạng Nhì và 1 hạng Ba, nhưng tôi cũng chỉ nghĩ là khai 1 cái cao nhất là hạng nhất. Đến nay, hồ sơ của chồng tôi đã đủ điều kiện tôi thấy rất vui mừng hy vọng Thủ tưởng Chính phủ xem xét và Chủ tịch nước ký quyết định công nhận kịp đợt công nhận này” – NSƯT Hồ Thị Hanh Hương cho biết.

Ngoài bổ sung hồ sơ đề nghị xem xét giải thưởng Hồ Chí Minh cho nhạc sĩ Thuận Yến, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đồng thời ký tờ trình số 49 đề nghị Thủ tướng xem xét hồ sơ của 8 tác giả đủ điều kiện xét tặng giải thưởng Nhà nước gồm nhà nghiên cứu Trần Lâm Biền, Hoàng Anh Nhân, Ngô Đức Thịnh, Trần Viết BÍch và Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Thị Tài Hồng, Nguyễn Thành Đại, Phạm Vũ La. Các tác giả này đã được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam và Hội Nghệ sĩ sân khấu, Hội Nhạc sĩ, Hội Nhà văn Việt Nam bổ sung Giấy chứng nhận giải thưởng.

Ngày 7/3, Bộ VHTT&DL đã đưa ra thông báo sẽ hoãn buổi Lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2017 diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội vào ngày 11/3. Lý do hoãn buổi lễ được Bộ VHTT&DL đưa ra là có sự thay đổi đột xuất.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/bo-van-hoa-bo-sung-ho-so-cho-9-truong-hop-truot-giai-thuong-ho-chi-minh-giai-thuong-nha-nuoc-282152.html