Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc mừng các đơn vị y tế

Nhân dịp kỷ niệm 62 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2017), ngày 24/2, đoàn cán bộ Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đến chúc mừng Sở Y tế tỉnh Nghệ An, Phòng Quân y Quân khu, Bệnh viện Quân y 4 và Đội y học dự phòng Quân khu 4.

» Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Phó Tư lệnh Quân khu 4 tặng hoa cho Sở Y tế Nghệ An. Ảnh: Hồ Việt

Tại Sở Y tế, đồng chí Phó Tư lệnh Quân 4 đã chúc mừng cán bộ, nhân viên ngành Y tế tỉnh Nghệ An thời gian qua đã phát huy được tinh thần đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, mở rộng mạng lưới y tế, nâng cao trình độ chuyên môn, áp dụng phương pháp điều trị mới, hiện đại và thực hiện chế độ bảo hiểm y tế cho các đối tượng có hiệu quả. Đồng thời, đồng chí cũng đánh giá cao kết quả phối hợp giữa ngành Y tế tỉnh và Quân y Quân khu 4 trong công tác khám chữa bệnh cho bộ đội, nhân dân trên địa bàn và công tác phòng dịch, xử lý môi trường.

Trong thời gian tới, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu 4 mong muốn cán bộ, nhân viên Sở Y tế tiếp tục phát huy năng lực, đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; tiếp tục chỉ đạo các lực lượng y tế cơ sở phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện, bệnh xá và lực lượng Quân y của các đơn vị trực thuộc Quân khu 4 thực hiện có hiệu quả chương trình 12 quân dân y kết hợp và thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân trên địa bàn.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Phó Tư lệnh Quân khu 4 (Bên trái) tặng hoa cho Bệnh viện Quân y 4. Ảnh: Hồ Việt

Chúc mừng Phòng Quân y Quân khu 4, Bệnh viện Quân y 4 và Đội y học dự phòng Quân khu, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu 4 biểu dương cán bộ, nhân viên và đội ngũ y, bác sỹ các đơn vị luôn chủ động khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là công tác khám, chữa bệnh cho bộ đội và nhân dân trên địa bàn; cơ động đến các địa bàn làm công tác dân vận, khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí, được bà con nhân dân các địa phương đánh giá cao.

Phó Tư lệnh Quân khu lưu ý cán bộ, nhân viên ngành Quân y Quân khu tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để làm chủ các trang thiết bị y tế hiện đại; không ngừng nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh; tổ chức khám, điều trị cho bộ đội và nhân dân ngày càng hiệu quả hơn./.

Hồ Việt

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/quoc-phong/201702/bo-tu-lenh-quan-khu-4-chuc-mung-cac-don-vi-y-te-2785569/