Bộ trưởng Y tế: Kiên quyết đóng cửa các phòng khám tư tái diễn sai phạm

Ngày 21/4, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã dẫn đầu đoàn kiểm tra của Bộ kiểm tra một số phòng khám tư nhân có yếu tố nước ngoài trên địa bàn Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thị sát một số phòng khám tư nhân tại Hà Nội. Ảnh: VGP/Thúy Hà

Kiểm tra tại Phòng khám đa khoa Thiên Tâm (212 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa), Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến “giật mình” trước hàng loạt sai phạm tại đây, dù trước đó, phòng khám này từng bị đình chỉ hoạt động trong 9 tháng vào năm 2016.

Tại lần kiểm tra này, đoàn kiểm tra tiếp tục nhận xét phòng khám ngoại, phụ khoa, kế hoạch hóa gia đình, khu vực phòng chờ bệnh nhân của phòng khám có trang thiết bị không đầy đủ, cơ sở hạ tầng nhếch nhác. Đáng chú ý, tại phòng xét nghiệm của cơ sở này không có nhân viên trong khi thiết bị, máy móc cũng gần như không có.

Hơn nữa, trong danh mục được cấp phép thì phòng khám này không được mở phòng tư vấn kế hoạch hóa gia đình, nhưng tại thời điểm kiểm tra, phòng này vẫn hoạt động. Điều này sẽ khiến nhiều người bệnh nhầm lẫn vì nghĩ phòng khám này được phép thực hiện nạo phá thai.

Phòng khám này có 8 bác sĩ, trong đó có 2 bác sĩ người Trung Quốc được đăng ký hành nghề, tại thời điểm kiểm tra họ đều có mặt. Phòng khám cũng có đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định.

Tuy nhiên, phòng khám không thực hiện việc ghi chép đầy đủ bệnh án của bệnh nhân nên đoàn kiểm tra không thể kiểm tra được việc kê đơn của bác sĩ.

Theo quy định, các bác sĩ người nước ngoài kê đơn, chỉ định điều trị phải có một bản phiên dịch sang tiếng Việt và phòng khám phải lưu cả hồ sơ bệnh án bằng tiếng nước ngoài do bác sĩ trực tiếp kê và phiếu đã phiên dịch tiếng Việt, nhưng sổ theo dõi khám chữa bệnh tại Phòng khám Thiên Tâm chỉ viết sơ sài bằng tiếng Việt gồm tên bệnh nhân, ngày khám.

“Khám chữa bệnh mà không lưu sổ sách thì không thể chấp nhận được. Không lưu hồ sơ bệnh án của bệnh nhân thì hôm sau bệnh nhân đến khám lại, bác sĩ cũng không biết bệnh nhân mắc bệnh gì, hôm trước khám đã chỉ định ra sao”, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận xét.

Ngoài ra, phòng khám cũng thực hiện quảng cáo một số kỹ thuật quá phạm vi cho phép như trị liệu bằng phương pháp Leep (dùng trong phụ khoa) là phương pháp tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay nhưng khi kiểm tra tại phòng khám lại không có máy Leep này.

Trao đổi với báo chí, đại diện Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, cuối năm ngoái, Thanh tra Sở Y tế cũng đã tiến hành kiểm tra Phòng khám đa khoa Thiên Tâm và phát hiện cơ sở này thực hiện dịch vụ kỹ thuật quá phạm vi chuyên môn được cấp phép. Do đó, Thanh tra Sở đã quyết định tạm đình chỉ hoạt động của phòng khám này với thời hạn 9 tháng và phạt hành chính 120 triệu đồng. Phòng khám vừa mới được hoạt động trở lại cách đây chưa lâu.

Theo bác sĩ Lê Quang Sơn, phụ trách Phòng khám Thiên Tâm, trước đây, trung bình mỗi ngày phòng khám tiếp khoảng 4-5 bệnh nhân/chuyên khoa, nhưng hiện nay trung bình một ngày chỉ còn khám khoảng 1-2 bệnh nhân.

Sau buổi kiểm tra, trao đổi với báo chí, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, Bộ dự kiến sẽ cùng một số cơ quan chức năng liên quan sẽ đề xuất có thể đình chỉ vĩnh viễn những phòng khám tư nhân nếu vi phạm lần thứ 2 hoặc 3.

"Để thu hút bệnh nhân, các phòng khám tư nhân phải chú ý tới cơ sở vật chất, nhân lực và chuyên môn, tránh để tình trạng người dân có kỳ thị với các phòng khám tư nhân, thậm chí làm ảnh hưởng đến các phòng khám y tế tư nhân đang hoạt động chính đáng khác", Bộ trưởng chia sẻ.

Bộ trưởng cũng cho biết, đoàn Bộ Y tế đi kiểm tra không phải là "moi" các sai phạm của các phòng khám để phạt mà là để các phòng khám nói lên những khó khăn giúp Bộ nắm được và có hướng quản lý phù hợp hơn.
Ngay sau đó, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và đoàn công tác tiếp tục tới Phòng khám Đa khoa trực thuộc Công ty TNHH Phòng khám gia đình Hà Nội (298 Kim Mã, Hà Nội). Đây là phòng khám có tới 13 bác sĩ nước ngoài với nhiều quốc tịch, hoạt động lâu năm. Qua kiểm tra cho thấy, phòng khám này tuân thủ nghiêm túc các quy định của Bộ Y tế, trang thiết bị đầy đủ, cơ sở vật chật bảo đảm công tác khám chữa bệnh.

Ngay sau khi thị sát bất ngờ hai phòng khám tư trên địa bàn Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Y tế đã có buổi làm việc với UBND thành phố Hà Nội về công tác quản lý y tế trên địa bàn. Tại buổi làm việc, ông Hoàng Đức Hạnh, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, hoạt động của nhiều cơ sở khám chữa bệnh tư nhân và có yếu tố nước ngoài trên địa bàn Thành phố còn tồn tại và vi phạm. Việc chấp hành pháp luật của một bộ phận người hành nghề, các doanh nghiệp chưa nghiêm túc. Có những cơ sở đã bị xử lý phạt nhiều lần nhưng vẫn tiếp tục vi phạm, hoặc cơ sở đang trong thời gian đình chỉ hoạt động nhưng không chấp hành mà vẫn lén lút hoạt động.
Trong năm 2016 và quý I/2017, Sở đã kiểm tra 170 lượt cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập, trong đó xử lý vi phạm hành chính 102 lượt cơ sở, với số tiền phạt gần 2,6 tỷ đồng. Đã có 5 cơ sở bị đình chỉ hoạt động, tước giấy phép có thời hạn 2 cơ sở, tước chứng chỉ hành nghề có thời hạn 5 bác sĩ, thu hồi giấy phép hoạt động 3 cơ sở.

Đối với các cơ sở y tế có yếu tố nước ngoài, từ đầu năm 2017 đến nay đã kiểm tra 26 cơ sở, trong đó thu hồi giấy phép hoạt động 3 cơ sở, xử phạt hành chính 4 cơ sở, đình chỉ hoạt động 1 cơ sở, tước chứng chỉ hành nghề 1 bác sĩ người nước ngoài tại Phòng khám đa khoa Thái Hà do hành nghề vượt quá phạm vi chuyên môn.

Thúy

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/suc-khoe/bo-truong-y-te-kien-quyet-dong-cua-cac-phong-kham-tu-tai-dien-sai-pham/303934.vgp