Bộ trưởng VH-TT&DL ấn tượng với không khí tại 'lò luyện vàng SEA Games'

Chiều 7-8, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đã tới Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội thăm, động viên và giao nhiệm vụ cho các đội tuyển đang tập luyện tại đây chuẩn bị tranh tài SEA Games 29.

 Tại buổi làm việc, Bộ trưởng VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đã tới thăm các đội tuyển điền kinh, karate, taekwondo, pencat silat, cử tạ, bóng chuyền, cầu mây...

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đã tới thăm các đội tuyển điền kinh, karate, taekwondo, pencat silat, cử tạ, bóng chuyền, cầu mây...

Tới thăm đội tuyển điền kinh, Bộ trưởng VH-TT&DL nghe nhà vô địch SEA Games Nguyễn Văn Lai đại diện báo cáo về quá trình tập luyện, đồng thời gửi lời chúc toàn đội thi đấu thành công. SEA Games 29 tới, điền kinh là đội tuyển cử lực lượng đông đảo nhất: 51 VĐV, phấn đấu đạt chỉ tiêu 10-12 HCV.

Tại thời điểm Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tới, không khi tập luyện tại các đội tuyển võ rất sôi nổi, mặc dù thời tiết trên 35 độ C.

Nhận bó hoa tươi thắm cùng lời chúc thành công từ Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, đại diện đội tuyển Pencak Silat hứa sẽ hoàn thành chỉ tiêu góp 3 HCV cho đoàn Thể thao Việt Nam.

Trong khi đó, đội tuyển Karatedo khẳng định với Bộ trưởng: "Toàn đội sẽ nỗ lực và chắc chắn đạt chỉ tiêu 2-3 HCV tại SEA Games tới".

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện thăm hỏi VĐV cử tạ Trần Lê Quốc Toàn. Hiện Quốc Toàn đang tích cực tập luyện để cạnh tranh với đàn em Kim Tuấn suất duy nhất thi đấu hạng 56kg. Ở SEA Games, Quốc Toàn và Kim Tuấn đều một lần vô địch và được kỳ vọng sẽ tái lặp thành tích này tại Malaysia.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chia sẻ: "Tôi rất vui và ấn tượng khi dù thời tiết nắng nóng nhưng không khí tập luyện tại tất cả các đội tuyển đến thăm đều rất sôi nổi, tích cực. Những gương mặt VĐV đều lấm tấm mồ hôi nhưng ánh lên vẻ tự tin, hứng khởi sẵn sàng tranh tài SEA Games tới".

Thời điểm này, ngoài các đội tuyển hướng tới SEA Games còn có đội tuyển bóng bàn người khuyết tật đang tích cực tập luyện cho Paragames, giải đấu sẽ diễn ra sau SEA Games ít ngày. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tặng toàn đội bó hoa tươi thắm cùng lời chúc sức khỏe, thi đấu thành công.

Làm việc với các VĐV, người đứng đầu ngành VH-TT&DL mong muốn các VĐV ngoài việc đạt thành tích cao tại SEA Games còn phải coi đây là bàn đạp để hướng tới các đấu trường lớn hơn là ASIAD 2018 và Olympic 2020. "Phải giữ gìn, phát huy và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với quốc tế", Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện căn dặn.

SEA Games 29 chỉ còn 12 ngày nữa sẽ khai mạc. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với hơn 460 VĐV, phấn đấu giành trên 60 HCV, đứng tốp đầu đại hội. Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội - nơi được ví như "lò luyện vàng SEA Games" đóng góp 282 VĐV và gánh trọng trách giành từ 33-38 HCV cho đoàn Việt Nam.

Thuần Thư

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/bo-truong-vhttdl-an-tuong-voi-khong-khi-tai-lo-luyen-vang-sea-games/737280.antd