Bộ Trưởng Trần Hồng Hà: Cần xác định nguyên nhân gây sụt lún ở An Giang

Theo Bộ trưởngTrần Hồng Hà, tình hình sạt lở khu vực này còn diễn biến phức tạp, cần có khảo sát, đánh giá đầy đủ để có giải pháp khắc phục hiệu quả, lâu dài.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà tặng quà và ân cần thăm hỏi người dân bị ảnh hưởng trong trận sạt lở. (Ảnh: L.T)

Như Lao Động đã đưa tin, sau khi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang vào tối 25.4, ngày 26.4, đoàn công tác Bộ TNMT do Bộ trưởng Trần Hồng Hà dẫn đầu, đã trực tiếp đến hiện trường vụ sạt lở bờ sông Hậu vào ngày 22.4, đoạn đi qua ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông làm 14 căn nhà, 2 nền nhà bị đổ sập xuống sông, 108 hộ đã phải di dời khẩn cấp ra khỏi vùng nguy hiểm.

Làm việc với lãnh đạo huyện Chợ Mới, sau khi nghe báo cáo nhanh về tình hình sạt lở cũng như các giải pháp hỗ trợ bà con nhân dân di dời..., Bộ trưởng Trần Hồng Hà đánh giá cao công tác dự báo và việc tổ chức di dời dân của huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Dù diễn biến sạt lở nhanh và phức tạp, nhưng địa phương đã tổ chức, hỗ trợ 107 hộ dân và một nhà máy trong khu vực nguy hiểm di dời đến nơi an toàn kịp thời, không để xảy ra thiệt hại về người.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu trong buổi làm việc với lãnh đạo huyện Chợ Mới. (Ảnh: L.T)

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, tình hình sạt lở khu vực này còn diễn biến phức tạp, cần có khảo sát, đánh giá đầy đủ để có giải pháp khắc phục hiệu quả, lâu dài. “Trước mắt, chính quyền địa phương tỉnh An Giang cần phải quan tâm ổn định đời sống người dân, nhất là những hộ bị mất nhà, mất tài sản. Huy động mọi nguồn lực, mọi tầng lớp xã hội cùng chung tay giúp sức với bà con” – Bộ trưởng nhấn mạnh thêm: “Vấn đề an ninh trật tự, vệ sinh môi trường cũng cần được quan tâm; đặc biệt là tuyệt đối đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là các cháu học sinh…”.

Bộ trưởng nhận định đây là vụ sạt lở nghiêm trọng nên yêu cầu tỉnh An Giang phối hợp với các cơ quan của Bộ TNMT khẩn trương khảo sát đánh giá về hiện tượng sụt lún và xác định do nguyên nhân chủ quan hay khách quan. Bộ trưởng nhấn mạnh: “Cần xác định những vùng ổn định để quy hoạch các khu dân cư, sớm ổn định cuộc sống người dân”. Bộ trưởng cũng lưu ý, tới đây, An Giang cần có những nghiên cứu cơ bản để xác định một cách đầy đủ nguyên nhân gây sụt lún, sạt lở. Phân ra các khu vực có mức độ nguy hiểm khác nhau, nguyên nhân khác nhau, từ đó có kế hoạch song song với việc di dời ra khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời tiếp tục duy trì hệ thống quan trắc. đặc biệt là tiến hành các biện pháp diều chỉnh dòng chảy để có thể phòng tránh được các tác hại này một cách lâu dài.

Trước mắt, Bộ trưởng cam kết sẽ ghi nhận đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của địa phương và tình hình thực tế để tổng hợp, báo cáo, đề xuất cụ thể lên Chính phủ trong kỳ họp sắp tới, nhằm tìm giải pháp sớm ổn định cuộc sống cho người dân.

Dịp này, thay mặt Bộ TNMT, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẽ khó khăn với bà con nhân dân vùng bị thiệt hại và gửi tặng 16 phần quà cho 16 hộ bị mất nhà do sạt lở, mỗi phần quà trị giá 8 triệu đồng.

Trà Sư

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/bo-truong-tran-hong-ha-can-xac-dinh-nguyen-nhan-gay-sut-lun-o-an-giang-659307.bld