Bộ trưởng Tô Lâm tiếp các Đại sứ Đức và Campuchia

Chiều 27-10, tại Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Christian Berger, Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam và ngài Prak Nguon Hong, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp Đại sứ CHLB Đức, Bộ trưởng Tô Lâm chúc ngài Christian Berger đến nhận công tác tại Việt Nam, hi vọng trên cương vị mới của mình, ngài Đại sứ sẽ là cầu nối đặc biệt quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam – CHLB Đức nói chung, và quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của CHLB Đức nói riêng, đảm bảo tương xứng với mối quan hệ hợp tác đối tác chiến lược của hai nước.

Để làm được việc này, hai bên cần tiếp tục thực hiện trao đổi đoàn cao cấp; tăng cường, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như đào tạo nâng cao năng lực cán bộ; phòng chống chủ nghĩa khủng bố, tội phạm có tổ chức, di cư bất hợp pháp; …

Bộ trưởng Tô Lâm và Đại sứ Christian Berger tại buổi tiếp.

Chân thành cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Christian Berger nhấn mạnh, Việt Nam là đối tác rất quan trọng của CHLB Đức; khẳng định, trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam sẽ làm hết sức để tăng cường mối quan hệ hợp tác đối tác chiến lược Việt Nam – CHLB Đức nói chung, mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của CHLB Đức nói riêng.

* Tại buổi tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam, chào mừng ngài Prak Nguon Hong đến nhận nhiệm kỳ công tác mới tại Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Bộ Công an luôn đánh giá cao vị trí và tầm quan trọng của Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam trong việc duy trì, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Campuchia nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan Campuchia nói riêng.

Bộ trưởng Tô Lâm hi vọng, trên cương vị mới, ngài Prak Nguon Hong sẽ tiếp tục duy trì truyền thống tốt đẹp vốn có, đồng thời quan tâm, thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước trong thời gian tới.

Bộ trưởng Tô Lâm và Đại sứ Prak Nguon Hong tại buổi tiếp.

Về mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Nội vụ Campuchia, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, trong những năm qua, mối quan hệ này luôn được củng cố, phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu.

Đại sứ Prak Nguon Hong bày tỏ vui mừng trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực và tin tưởng rằng, trong những năm tiếp theo, mối quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của

Campuchia nói riêng sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng, chống các loại tội phạm. Ngài Đại sứ cũng khẳng định, trong nhiệm kỳ công tác, sẽ nỗ lực hết sức mình đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển chặt chẽ và toàn diện hơn.

Khổng Hà

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/bo-truong-to-lam-tiep-cac-dai-su-duc-va-campuchia-414357/