Bộ trưởng Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Chiều 18-11, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2016) của khu dân cư Đình Dù, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Cùng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của khu dân cư Đình Dù có các đồng chí: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam; Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên…

Người dân thôn Đình Dù tặng hoa Bộ trưởng Tô Lâm

Tại Ngày hội, các đại biểu và nhân dân khu dân cư Đình Dù đã cùng ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phát huy truyền thống đó, Ban công tác Mặt trận khu dân cư Đình Dù cũng đã vận động và phát huy được sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân; động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Ngày hội

Đến dự và chung vui với bà con khu dân cư Đình Dù, trong không khí vui tươi, tưng bừng của Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân, Bộ trưởng Tô lâm trân trọng gửi tới toàn thể bà con lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương những thành tích, kết quả trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của khu dân cư Đình Dù những năm qua.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng bà Phạm Thị Tuyến-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Hưng Yên trao danh hiệu “Ông bà cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” tỉnh Hưng Yên cho các hộ gia đình.

Các tầng lớp nhân dân trong khu dân cư đã thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, hương ước của địa phương, thi đua lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế làm giàu cho gia đình và quê hương.

Bên cạnh đó, đã thực hiện tốt nếp sống văn hóa, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội của địa phương phát động.

Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện, chăm sóc gia đình có công với cách mạng, phụng dưỡng người cao tuổi, khuyến học, bảo vệ môi trường được bà con trong thôn tích cực hưởng ứng.

Bộ trưởng Tô Lâm chụp ảnh cùng các đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư Đình Dù.

92% hộ gia đình được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa; 8 gia đình được công nhận danh hiệu “Ông bà cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” cấp tỉnh, 9 gia đình được công nhận danh hiệu cấp huyện và 10 gia đình được công nhận danh hiệu cấp xã.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 được thông qua trong Báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Ban công tác Mặt trận khu dân cư Đình Dù.

Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết, cùng nhau vượt qua những khó khăn, thách thức, xây dựng lối sống ở khu dân cư ngày càng tốt hơn, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu, Tỉnh ủy Hưng Yên tiếp tục chỉ đạo HĐND, UBND, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế, kết hợp giảm nghèo bền vững, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận tiếp tục phát huy vai trò, chức năng của mình, phản ánh những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân đến các cơ quan Đảng và Nhà nước, phối hợp thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội đảm bảo hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu cụ thể của địa phương.

Bộ trưởng cũng đề nghị Ban công tác Mặt trận khu dân cư Đình Dù phát huy những kết quả đạt được, tập hợp đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, quê hương Đình Dù ngày càng phát triển, phồn vinh, hạnh phúc.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã trao Bằng khen, trao quà cho các hộ gia đình, tập thể khu dân cư Đình Dù có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận.

Vũ Linh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/bo-truong-to-lam-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-417627/