Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch kiểm tra Tân Cảng Sài Gòn

Ngày 12/7, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng đã đến thăm, kiểm tra Tân Cảng Sài Gòn (Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn - Quân chủng Hải quân).

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với Tân cảng Sài Gòn. Ảnh: Việt Văn

Cùng dự buổi làm việc có chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cùng một số tướng lĩnh Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam, Tư lệnh Quân chủng Hải quân; Trung tướng Võ Minh Lương, Tư lệnh Quân khu 7...

Tại buổi làm việc, Chuẩn Đô đốc, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Nghiêm, Tổng giám đốc Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn, cho biết, cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đơn vị còn phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.

Chuẩn Đô đốc, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Nghiêm, Tổng giám đốc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn báo cáo. Ảnh Việt Văn

Hiện nay, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn giải quyết việc làm cho hơn 10.000 người. Tân Cảng Sài Gòn triển khai các dịch vụ kinh tế biển trên 3 ngành nghề chính, bao gồm: Kinh doanh khai thác cảng container; kinh doanh dịch vụ logistics; kinh doanh vận tải và dịch vụ biển.

Tổng doanh thu hơn 77.000 tỷ đồng, tổng lợi nhuận gần 13.000 tỷ đồng.

Gần 10 năm nay đơn vị đã đầu tư, vận hành hệ thống quản lý giám sát tự động nhằm giảm thủ tục rườm rà, loại trừ các tiêu cực phát sinh.

Theo ông Nghiêm, toàn bộ hoạt động khai báo hải quan, nộp thuế và phí đều thực hiện qua mạng nên chủ hàng, doanh nghiệp không tiếp xúc trực tiếp với nhân viên cảng. Nhờ việc này mà loại trừ được các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu.

Hàng hoá tại Tân Cảng Sài Gòn. Ảnh Việt Văn

Ngoài ra, các tàu thuyền và container đều được Tân Cảng Sài Gòn quản lý trên hệ thống điện tử và kết nối về Trung tâm điều hành theo chuẩn thời gian thực. Từ đó, Tân Cảng Sài Gòn không còn xuất hiện cảnh nhân viên chạy tìm từng container hàng mà chỉ cần nhập số là hiển thị vị trí ngay trên hệ thống.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cho hay cuộc làm việc với Tân Cảng Sài Gòn có sự tham dự của 3 lãnh đạo trong thường vụ Quân ủy T.Ư cho thấy Bộ Quốc phòng hết sức quan tâm đến việc các doanh nghiệp quân đội tham gia làm kinh tế như thế nào và sắp tới ra sao.

Ông Lịch cũng đề nghị địa phương, bộ ngành chỉ đạo tốt nhất đối với chủ trương quân đội tham gia làm kinh tế.

Văn Minh - Ngô Bình

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/bo-truong-quoc-phong-ngo-xuan-lich-kiem-tra-tan-cang-sai-gon-1166607.tpo