Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sắp thăm Ukraine và bàn về Crimea

Trong chuyến thăm sắp tới, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ James Mattis sẽ tái khẳng định bán đảo Crimea thuộc lãnh thổ Ukraine.

Ngày 19/8, hãng tin RT dẫn thông báo từ Lầu Năm Góc cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis sẽ tới thăm Ukraine trong tuần tới. Tại đây, ông sẽ tái đảm bảo với chính quyền Kiev rằng, Mỹ vẫn coi Crimea là một phần lãnh thổ của Ukraine, theo tin tức trên báo Giao Thông.

Ông Mattis sẽ khẳng định: “Mỹ cam kết chắc chắn với mục tiêu khôi phục toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine”, theo Lầu Năm Góc.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Jim Mattis.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dừng chân tại Kiev trên đường trở về từ Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ, tiếp nối chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tới nước này hồi tháng 7 vừa qua. Cả hai Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Mỹ đều ủng hộ kế hoạch bán vũ khí Mỹ cho Ukraine.

Trước đó, ngày 16/3/2014, một cuộc trưng cầu dân ý về quy chế cho Crimea đã được tổ chức thành công. Có đến 96% người dân Crimea bày tỏ sự ủng hộ đưa Crimea “quay trở về với đất mẹ Nga”, theo tin tức trên báo Infonet.

Đến ngày 21/3/2014, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về việc đưa Crimea và Sevastopol vào trong thành phần của Liên bang Nga, cũng như thành lập khu vực liên bang Crimea.

Trong khi đó, Ukraine và các nước phương Tây liên tục đưa ra tuyên bố không công nhận tính hợp pháp trong quyết định của Nga.

Moscow phản bác các tuyên bố này và khẳng định, cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea được tổ chức hoàn toàn phù hợp với các tiêu chí của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/bo-truong-quoc-phong-my-sap-tham-ukraine-va-ban-ve-crimea-d106622.html