Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ thăm Afghanistan

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter ngày 9-12 có chuyến thăm không báo trước tới Afghanistan để tham vấn ý kiến với các chỉ huy quân sự cũng như nói chuyện với binh sĩ Mỹ.

Theo AP, đây là chuyến công du cuối cùng của ông Carter tới Afghanistan trước khi trao trách nhiệm lãnh đạo Lầu Năm Góc cho người kế nhiệm, tướng về hưu James Mattis. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Carter cũng gặp gỡ Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani. Chuyến thăm của ông Carter diễn ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều lo ngại, Taliban đang ngày càng đẩy mạnh các hoạt động và tiếp tục sử dụng nước láng giềng Pakistan làm nơi trú ẩn an toàn. Trước đó, ngày 8-12, Lục quân Mỹ thông báo sẽ cử 1.500 binh sĩ tới Afghanistan để hỗ trợ "Chiến dịch Canh gác Tự do", cùng với 800 binh sĩ sẽ được triển khai tới quốc gia đang chìm trong xung đột này.

An Bình

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_158953_bo-truo-ng-quo-c-pho-ng-my-ba-t-ngo-tham-afghanist.aspx