Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tiếp xúc cử tri tỉnh Bình Định

GD&TĐ - Ngày 5 và 6/12, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cùng các đại biểu Quốc hội khóa XIV, tỉnh Bình Định đã tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Thạnh và thị xã An Nhơn (Bình Định).

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định đã báo cáo tóm tắt với cử tri huyện Vĩnh Thạnh và thị xã An Nhơn về kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết tình hình chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.

Cử tri ở đây bày tỏ sự phấn khởi vì chương trình chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp đạt kết quả cao, trên tinh thần dân chủ và đi sâu vào thực chất các vấn đề trọng tâm của xã hội, được cử tri cả nước quan tâm.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri cũng kiến nghị một số vấn đề như: Nhà nước cần xem xét việc gia hạn lại việc giao đất sản xuất nông nghiệp cho người dân hoặc vấn đề nhiều trường học ở địa phương còn khó khăn về cơ sở vật chất về trường lớp, đầu tư xây dựng, tạo điều kiện phát triển giáo dục ở miền núi;

Cần tăng chế độ phụ cấp cho đội ngũ làm công tác y tế thôn bản, vì hiện tại chế độ phụ cấp rất thấp, trong khi đó đội ngũ này tham gia đóng góp nhiều cho các chương trình chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ngoài ra, cử tri huyện Vĩnh Thạnh đề nghị đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị với Chính phủ tiếp tục đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội cho các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn...

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã tặng các loại sách giáo khoa, sách tham khảo và thiết bị dạy học trị giá 100 triệu đồng cho 2 trường tiểu học Vĩnh Hiệp và Vĩnh Hảo (huyện Vĩnh Thạnh).

Trả lời cử tri huyện Vĩnh Thạnh về vấn đề nhiều trường học ở địa phương còn khó khăn về cơ sở vật chất, về trường lớp, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết: Chính phủ đã thống nhất bố trí một phần trái phiếu chính phủ để hỗ trợ kinh phí xây dựng hạ tầng trường học, thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Bịnh Định là một trong những tỉnh được ưu tiên vì có 3 huyện thuộc diện 30A, trong đó có huyện Vĩnh Thạnh.

Hiện ngành Giáo dục đang rà soát để có hướng chỉ đạo chung, là dồn dịch các điểm trường vào một trường cùng bậc học, hoặc khác bậc học tạo thành các liên trường để tập trung nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất hoàn thiện, phục vụ tốt công tác dạy học của nhà trường, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục làm việc với các bộ, ngành để thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và hỗ trợ đồng bào dân tộc, đồng thời tăng định biên biên chế để phục vụ việc bán trú của học sinh miền núi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng ghi nhận, trả lời một số câu hỏi theo thẩm quyền và hứa chuyển đến Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Những kiến nghị của cử tri có liên quan đến thẩm quyền tỉnh, huyện, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cùng các đại biểu Quốc hội đã đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh Bình Định và huyện Vĩnh Thạnh kiểm tra, xem xét để trả lời thỏa đáng cho cử tri trong thời gian sớm nhất.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/bo-truong-phung-xuan-nha-tiep-xuc-cu-tri-tinh-binh-dinh-2655322-c.html