Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ đến Pakistan dự SAARC

Ngày 25/6, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Palaniappan Chidambaram đã tới Islamabad (Pakistan) để tham dự Hội nghị Bộ trưởng Nội vụ các nước thuộc Hiệp hội hợp tác khu vực Nam Á (SAARC) diễn ra ngày 26/6.

Bộ trưởng Nội vụ từ 8 nước trong khu vực sẽ tham dự hội nghị trên của SAARC với trọng tâm là hợp tác chống khủng bố, nhưng sự hiện diện của ông Chidambaram thu hút sự chú ý của dư luận. Ông là Bộ trưởng Nội vụ đầu tiên của Ấn Độ tới Pakistan trong 3 thập kỷ qua, trong bối cảnh tiến trình hòa bình giữa hai nước bị đình trệ sau vụ tấn công khủng bố thành phố Mumbai của Ấn Độ cuối tháng 11/2008 làm 166 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Ấn Độ cáo buộc các phần tử khủng bố đến từ Pakistan là thủ phạm vụ tấn công này. Ngay sau khi tới Islamabad, Bộ trưởng Chidambaram đã có cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà Rehman Malik. Ông Chidambaram đã đề nghị phía Pakistan hành động chống Hafiz Saeed, thủ lĩnh tổ chức Hồi giáo cực đoan JUD mà Ấn Độ cáo buộc chủ mưu vụ tấn công Mumbai. Ông cũng yêu cầu Pakistan có biện pháp trừng phạt một số nghi can khác, trong đó có một số phần tử được cho là quân đội Pakistan đã huấn luyện và chỉ đạo./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/bo-truong-noi-vu-an-do-den-pakistan-du-saarc/20106/50604.vnplus