Bộ trưởng Kinh tế Nga bị cáo buộc nhận hối lộ triệu đô

RT đưa tin, Bộ trưởng Kinh tế Nga Alexey Ulyukayev vừa bị bắt giữ hôm 14/11 với cáo buộc nhận hối lộ một khoản tiền khổng lồ.

Bộ trưởng Kinh tế Nga Alexey Ulyukayev

Bộ trưởng Kinh tế Nga Alexei Ulyukayev bị bắt vì nghi nhận hối lộ 2 triệu USD sau khi bật đèn xanh cho một thỏa thuận dầu khí lớn, hãng tin RT dẫn thông báo của Ủy ban Điều tra Nga hôm nay 15/11 cho biết.

Theo cáo buộc, ông Ulyukayev nhận hối lộ 2 triệu USD để đưa ra những đánh giá có lợi cho công ty dầu Rosneft mua lại 50% cổ phần của công ty Bashneft.

Ông Svetlana Petrenko, phó chủ tịch Ủy ban Điều tra Nga, cho biết trong một tuyên bố chính thức được đưa ra hôm nay 15/11, vụ việc của ông Ulyukayev vẫn đang được điều tra.

Cũng theo ông Petrenko, ông Ulyukayev bị điều tra hình sự theo khoản 6, Điều 290 của Bộ luật Hình sự Nga quy định về tội “hối lộ”.

Người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, vụ việc của ông Ulyukayev là “rất nghiêm trọng”.

Phan Yến

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-gioi/bo-truong-kinh-te-nga-bi-cao-buoc-nhan-hoi-lo-trieu-do-1073320.tpo