Bộ trưởng Kinh tế Nga bị buộc tội nhận hối lộ

Thúy Ngọc

(Cadn.com.vn) - Ủy ban điều tra Liên bang Nga ngày 15-11 bắt giữ Bộ trưởng Kinh tế Alexei Ulyukayev và chính thức cáo buộc ông tội nhận hối lộ 2 triệu USD từ tập đoàn dầu mỏ nhà nước Rosneft.

Theo Reuters, ủy ban trên đã cáo buộc Bộ trưởng Ulyukayev tội “nhận hối lộ” để đưa ra “đánh giá tích cực” đối với Rosneft, giúp Rosneft hoàn tất đàm phán mua lại 50% cổ phần với trị giá khoảng 5 tỷ USD từ đối thủ nhỏ hơn là Cty Bashneft. Các nhà điều tra còn cáo buộc ông Ulyukayev “đe dọa và lạm quyền”. Hiện, ủy ban trên đã khởi tố vụ án hình sự đối với ông Ylyukaev và vị bộ trưởng này có thể bị phạt tù từ 8-15 năm. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev hiện đã bổ nhiệm Thứ trưởng Yevgeny Yelin làm quyền bộ trưởng.

Bộ trưởng Dmitry Peskov. Ảnh: AP

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_157712_bo-truo-ng-kinh-te-nga-bi-buo-c-to-i-nha-n-ho-i-lo.aspx