Bộ trưởng Kinh tế Nga bị bắt vì nghi nhận hối lộ 2 triệu USD

Cảnh sát Nga đã bắt tạm giam Bộ trưởng Alexey Ulyukayev hôm 15/11 do nghi ngờ ông này nhận hối lộ 2 triệu USD từ công ty dầu khí lớn nhất nước Nga Rosneft.

Ủy ban Điều tra Nga cho biết Bộ trưởng Kinh tế Ulyukayev bị tình nghi nhận số tiền 2 triệu USD vào hôm 14/11 để đưa ra "đánh giá tích cực" đối với Công ty Rosneft.

Theo RT, đánh giá của Bộ Kinh tế được cho là giúp "đại gia dầu khí" Nga hoàn tất đàm phán mua lại 50% cổ phần nhà nước từ đối thủ nhỏ hơn là Công ty Bashneft.

Bà Svetlana Petrenko, phó giám đốc ủy ban trên, nói các hoạt động điều tra cần thiết liên quan đến ông Ulyukayev đang được tiến hành và cơ quan tố tụng đã khởi tố vụ án theo khoản 6 điều 209 Bộ luật Hình sự Nga quy định về các vụ "đưa nhận hối lộ quy mô lớn".

Theo Reuters, ông Ulyukayev là quan chức cấp cao nhất tại Nga từng bị bắt giữ kể từ năm 1991 tới nay.

Bộ trưởng Kinh tế Nga Alexey Ulyukayev. Ảnh: Sputnik.

Theo luật pháp Nga, ông Ulyukayev phải đối mặt với việc nộp phạt số tiền tối đa gấp 80-100 lần khoản hối lộ. Ngoài ra, nếu bị tuyên có tội, ông có thể sẽ bị cách chức hoặc buộc phải thi hành một số hoạt động cưỡng chế trong vòng 8-15 năm.

Một khả năng khác là ông có thể phải ngồi tù từ 8 đến 15 năm và nộp phạt số tiền gấp 70 lần khoản hối lộ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói cáo buộc đối với ông Ulyukayev là "rất nghiêm trọng" và cần "những bằng chứng rõ ràng".

"Dù thế nào thì chỉ tòa án mới có thể kết luận", ông Peskov nói, đồng thời cho biết ông chưa rõ Tổng thống Putin đã được thông báo về vụ việc hay chưa.

Hồi tháng 10, công ty dầu khí lớn nhất nước Nga Rosneft tiến hành đàm phán mua lại phần cổ phần nhà nước tại công ty dầu khí quy mô địa phương Bashneft với hợp đồng trị giá 5,3 triệu USD.

Vụ đàm phán được Thủ tướng Dmitry Medvedev ủng hộ dù trước đó Tổng thống Putin từng lên tiếng bày tỏ quan ngại về việc một doanh nghiệp nhà nước như Bashneft bị thâu tóm.

Khi thỏa thuận giữa Rosneft và Bashneft hoàn tất, Bộ trưởng Ulyukayev cho biết một đơn vị khác cũng muốn mua lại phần cổ phần nói trên, tuy nhiên Rosneft đã đưa ra giá cao hơn và giành thắng lợi.

Đông Phong

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bo-truong-kinh-te-nga-bi-bat-vi-nghi-nhan-hoi-lo-2-trieu-usd-post697870.html