Bộ trưởng KH&ĐT: Đủ cơ sở đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7%

"Mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7% cho cả năm 2017 là khó nhưng không phải không thể đạt được nếu chúng ta có giải pháp..." - Bộ trưởng Dương Chí Dũng.

Trao đổi về các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7% cho cả năm 2017, Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh:

"Nếu chúng ta không phát triển nhanh hơn (tất nhiên là phải gắn với yếu tố bền vững) thì chúng ta sẽ tụt hậu. Bởi trên 1 số phương diện ta đã thua kém các nước trong khu vực, vì vậy buộc chúng ta phải tăng tốc".

Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng

Tự tin phấn đấu

Người đứng đầu ngành kế hoạch đầu tư chia sẻ, hiện có nhiều người cho là mục tiêu 6,7% là cao và không thể thực hiện được nhưng “Chúng ta hoàn toàn có cơ sở để đạt tăng trưởng 6,7%”.

Bởi bối cảnh quốc tế gần đây có nhiều dấu hiệu phục hồi tích cực, cả kinh tế lẫn tăng trưởng thương mại.

Thêm vào đó là tình hình trong nước không khó khăn như năm ngoái gặp phải hạn hán, sự cố miền Trung.

Năm 2016, thiên tai đã làm thiệt hại khoảng 1,7 tỷ USD, tương đương 1% GDP. Trong đó riêng sự cố môi trường biển do Formosa gây ra làm giảm 0,3 điểm phần trăm tăng trưởng GDP.

Cùng với đó ngành nông nghiệp đang phục hội song song với việc cơ cấu lại theo hướng nông nghiệp công nghệ cao.

Các dòng đầu tư của chúng ta đang phục hồi tốt, từ đầu tư nước ngoài đến trong nước. Du lịch cũng tăng trương tốt, thu ngân sách đia phương vượt và tăng cao. Xuất khẩu cũng đang tốt, công nghiệp các ngành chế biến chế tạo có nhiều dấu hiệu tốt.

“Đây là cơ sở để chúng ta hy vọng làm được, đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,7%.

So kết quả các năm trước, chúng ta không có sự chênh lệch lớn. Vì vậy chúng ta hoàn toàn tự tin phấn đấu giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng 6,7%”, Bộ trưởng quả quyết.

Về chiến lược dài hạn, Chính phủ xác định không phải vì thế mà tăng trưởng bằng mọi giá, đánh đổi môi trường. Tăng trưởng vẫn phải đảm bảo môi trường an sinh xã hội nhưng cũng không phải vì thể mà bỏ qua các cơ hội mang lại tiềm năng có thể có.

Vì vậy trong mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, Chính phủ vẫn lấy phát triển bền vững đặt lên ưu tiên hàng đầu, đồng thời khơi tiềm năng, lợi thế thúc đẩy tăng trưởng.

“Tăng trưởng 6,7% là mục tiêu khó nhưng không phải không thể đạt được nếu chúng ta có giải pháp đúng, đồng bộ và triển khai quyết liệt và cần sự cố gắng. Chúng ta tự tin để phấn đấu nhưng không được chủ quan”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Hiện bộ đang dự thảo chỉ thị cho Thủ tướng để làm sao các ngành, các cấp thúc đẩy giải pháp đồng bộ, đạt cho bằng được mục tiêu tăng trưởng đề ra.

2 nhóm giải pháp cho tăng trưởng

Theo Bộ trưởng, giải pháp cơ bản, dài hạn là phải duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Còn giải pháp ngắn hạn là tháo gỡ khó khăn cho các DN. Các DN đăng ký nhiều, FDI cũng nhiều nhưng làm sao chuyển hóa tiền đăng ký đó thành vốn thực hiện.

Phải tháo gỡ ách tắc về đất đai, giảm chi phí cho DN hiện nay, nếu không tháo gỡ được thì cũng khó để DN đầu tư. Việc này trong cuộc gặp Thủ tướng với DN vừa qua đã quan tâm, chỉ đạo quyết liệt.

Một vấn đề nữa, được người đứng đầu ngành Kế hoạch và Đầu tư đặt ra là giải ngân nhanh các nguồn vốn.

“Chúng ta không tập trung tháo gỡ khó khăn này chúng ta không làm được”, Bộ trưởng lưu ý.

Không trông chờ khai thác dầu bằng mọi giá

Nói về giải pháp hút thêm 1 triệu tấn dầu để kích tăng trưởng, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tính toán 1 triệu tấn dầu đóng góp 0,25% điểm tăng trưởng.

Năm 2016 chúng ta khai thác 16,02 triệu tấn nhưng kế hoạch năm nay có 12,28 triệu tấn. Như vậy so với năm ngoái, năm nay hụt hơn 3 triệu tấn.

“Trước khả năng có thể khai thác được và giá dầu đang phục hội thì đây là cơ hội ta tận dụng để khai thác thêm 1 triệu tấn, phụ vụ tăng trưởng. Nếu tình hình tốt, chúng ta cũng mạnh dạn khai thác thêm” - ông nói.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, hướng tăng trưởng của chúng ta là theo chất lượng, giảm dần phụ thuộc vào dầu. Tuy nhiên, trong khi chưa thúc đẩy được các kỳ vọng như mong muốn thì dầu mỏ vẫn là phương thức đóng góp cho tăng trưởng.

Tuy nhiên, không phải vì thế mà ta trông chờ vào khai thác dầu bằng mọi giá để tăng trưởng.

Nhiều khi sức ì làm trôi đi nhiều cơ hội

Cải cách đổi mới hay đụng chạm, một khi đã thành thói quen ngại thay đổi. Văn hóa của người Á Đông và người Việt Nam hướng nội nhiều hơn, thích phục tùng, tuân lệnh chấp hành hơn là đổi mới sáng tạo.

Phương Tây luôn hướng ngoai, họ muốn làm nhanh hơn, tốt hơn và bao giờ họ cũng hướng tới cách tiếp cận đổi mới, còn ta chậm hơn, nhiều khi sức ỳ lớn và trôi đi nhiều cơ hội.

Cách tiếp cận của Bộ KH-ĐT muốn là làm gì làm cho chuyên nghiệp, hiệu quả, có lợi nhất cho đất nước phát triển nhanh nhất, bền vững nhất và không ngại thay đổi.

Thu Hằng

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/bo-truong-kh-dt-du-co-so-dat-muc-tieu-tang-truong-6-7-375077.html