Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói về 600 học viên cai nghiện trốn trại

"Ở đây là do bức xúc dẫn đến hành động bột phát của các em, không có chuyện cầm đầu", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói về vụ 600 học viên cai nghiện trốn trại ở Đồng Nai.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói về 600 học viên cai nghiện trốn trại

Khuya 23/10, khoảng 600 học viên đang cai nghiện tại Trung tâm cai nghiện Đồng Nai đã trốn trại tràn ra quốc lộ 1, chặn đường, đập phá xe cộ, gây ách tắc giao thông.

Bên hành lang Quốc hội vào sáng 23/10, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ đã có chỉ đạo yêu cầu nhanh chóng xử lý vụ việc và báo cáo.

Theo Bộ trưởng, chính quyền địa phương và các lực lượng đã tiến hành các biện pháp vận động các học viên quay trở lại Trung tâm cai nghiện.

"Địa phương báo cáo đã có 334 em quay trở lại rồi còn 228 em nữa thì chúng tôi đang phối hợp với chính quyền, vận động gia đình, các em quay trở lại", Bộ trưởng Dung thông tin.

Ông Dung cho biết thêm, các học viên này đều đã từng sử dụng ma túy, ngáo đá… và được chính quyền, công an vận động đưa vào trung tâm để cai nghiện..

"Mình tính toán, mục đích hết sức nhân đạo, đưa các em vào điều trị, giúp cắt cơn sau đó thực hiện các quy định pháp luật đúng ra, sau thời gian này mới xem xét, phân loại, em nào thuộc diện không có nơi cư trú thì thực hiện theo các quy định đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Em nào có gia đình chủ yếu là vận động theo hướng cai nghiện cộng đồng", Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng cũng cho rằng, ở đây có 2 vấn đề, đó là theo quy định đối với những đối tượng nghiện thông thường không có gia đình mới đưa vào, còn có gia đình cụ thể ở địa bàn thì chủ yếu cai nghiện ở cộng đồng.

"Nhưng số em có gia đình cụ thể ở địa bàn thì nhiều em nghiện, ngáo đá nên nếu để ở cộng đồng thì rất phức tạp, các cơ quan chức năng vận động tìm cách đưa các em vào cơ sở này.

Nhưng khi đưa vào thì có thể giải thích của nhân viên, cán bộ chưa đến nơi đến chốn nên gây ra tâm lý của các em bức xúc.

Việc này Bộ đã nhiều lần nhắc nhở các địa phương nhiều lần rồi như Hải Phòng, Nam Định…, rút kinh nghiệm từ Bà Rịa Vũng Tàu nhưng rõ ràng là chưa đến nơi đến chốn. Ngoài ra, việc phối hợp với gia đình chưa tốt.

Thứ nữa, khi vào đây, các em nảy sinh tâm lý, nghĩ mình phải ra tòa thì phải xử, đưa đi cai nghiện bắt buộc từ 12 đến 24 tháng, sau đó, lại phải tiếp tục giai đoạn sau cai. Vì vậy, các em nghĩ mình đã ra tòa sẽ là có tội nên tâm lý chung là rất sợ", Bộ trưởng nêu.

Về tình hình hiện tại, theo ông Dung, chúng ta đã kiểm soát tốt và an ninh, trật tự không để xảy ra vấn đề lớn. Thương tật, thương tích không xảy ra, chủ yếu là tài sản ở trong cơ sở cai nghiện bị hỏng.

"Bây giờ giải pháp quan trọng nhất là kiểm soát được tình hình. Ở đây, chính quyền, lực lượng an ninh tiếp tục đảm bảo an toàn, phối hợp rất chặt chẽ với chính quyền địa phương, các hộ gia đình tuyên truyền vận động các em quay trở lại.

Thực hiện các quy trình của quy định pháp luật về vận động, giáo dục tuyên truyền và xử lý các em cai nghiện", ông Dũng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng khẳng định, trong vụ việc ở Đồng Nai, không xác định có cầm đầu như Bà Rịa Vũng Tàu xảy ra trước đây.

"Ở đây là do bức xúc dẫn đến hành động bột phát của các em, không có chuyện cầm đầu", Bộ trưởng Dung nhấn mạnh thêm.

Ông chia sẻ thêm, cũng có nguyên nhân từ việc quá tải nhưng "nếu bảo vì vật chất khó khăn mà các em trốn ra khỏi cơ sở cai nghiện thì không có".

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/bo-truong-dao-ngoc-dung-noi-ve-600-hoc-vien-cai-nghien-tron-trai-20161024105002673.htm