Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Day dứt việc quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ

“Cố gắng phấn đấu quy tụ càng sớm càng tốt vì chiến tranh đã qua lâu, càng để lâu càng ít cơ hội tìm kiếm, quy tập”, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung chia sẻ.

Sáng 18/4 Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trả lời chất vấn tại UBTV Quốc hội dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng.

Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung trả lời chất vấn

Tại phiên chất vấn, trả lời Đại biểu Đinh Duy Vượt hỏi về vấn đề quy tập và xác định danh tính liệt sỹ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chia sẻ: “Đây là vấn đề day dứt, đau lòng nhất của chúng ta”.
Hiện nay, cả nước còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ đang nằm rải rác ở các nơi, ở phía bắc, nhất là Hà Giang, Vị Xuyên, Miền Trung, miền Nam, các nước bạn.
Vừa qua, Thủ tướng trực tiếp chủ trì một cuộc họp và Thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237, do một Phó Thủ tướng làm Trưởng Ban để thực hiện chỉ đạo, tổ chức quy tập mộ liệt sĩ. Hiện có khoảng 20 đội làm việc thường xuyên thực hiện công tác này...
Theo Bộ trưởng, chúng ta đã cố gắng, cùng với nhân dân, các nước bạn giúp phát hiện nhiều mộ liệt sỹ, đến 1/1/2017 quy tập được 8.000 hài cốt quy tập về nghĩa trang liệt sỹ.
“Cố gắng phấn đấu quy tụ càng sớm càng tốt vì chiến tranh đã qua lâu, càng để lâu càng ít cơ hội tìm kiếm, quy tập”, Bộ trưởng nói.
Về việc xác định danh tính liệt sỹ, hiện còn khoảng 300.000 liệt sĩ chưa rõ danh tính. Các anh có tên tuổi, quê quán nhưng chưa được xác định. Trong 2 năm qua, xác định được hơn 3.000 tên cho các anh, đưa tên tuổi về gia đình thân nhân liệt sỹ.
Thời gian tới Bộ sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan thành lập ngân hàng gen, bổ sung thêm các cơ sở giám định gen để đẩy nhanh công tác này.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/bo-truong-dao-ngoc-dung-day-dut-viec-quy-tap-xac-dinh-danh-tinh-hai-cot-liet-sy-285810.html