Bộ trưởng dâng hương tại Khu di tích lịch sử Bộ Tư pháp

Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2013), ngày 24/8, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cùng đoàn công tác của Bộ Tư pháp đã tới dâng hương tại Khu di tích lịch sử Bộ Tư pháp tại thôn Mới, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cùng Đoàn công tác của Bộ Tư pháp dâng hương tại Khu di tích lịch sử Bộ Tư pháp tại thôn Mới, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Vào cuối năm 1946, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Tư pháp cùng với nhiều Bộ, ngành Trung ương rời thủ đô Hà Nội lên Việt Bắc, cùng cả nước tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp. Tuyên Quang là địa danh vinh dự được Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ chọn làm trung tâm cách mạng của cả nước, và được đồng bào cả nước gọi là "Thủ đô kháng chiến". Đây cũng là nơi Bộ Tư pháp đặt trụ sở làm việc giai đoạn 1949 – 1951.

Di tích lịch sử Bộ Tư pháp tại Tuyên Quang là nơi ghi dấu bước phát triển của nền Tư pháp độc lập, dân chủ, tiến bộ, đồng thời là nơi chứng kiến tình đoàn kết, thương yêu, đùm bọc, che chở của nhân dân địa phương đối với cơ quan Bộ Tư pháp.

Di tích được khởi công xây dựng vào ngày 2/2/2010 và được khánh thành vào ngày 27/8/2010 nhân dịp Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam.

Hồng Thúy

Nguồn Pháp Luật VN: http://www.phapluatvn.vn/tuphap/tintucsukien/201308/Bo-truong-dang-huong-tai-Khu-di-tich-lich-su-Bo-Tu-phap-2081753/