Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên

Chiều 24/8, đồng chí Đỗ Văn Chiến – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cùng đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên, Nam Đàn. Cùng đi có đồng chí Lương Thanh Hải – Trưởng Ban Dân tộc tỉnh.

» Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ấn tượng với trưởng bản vùng cao Nghệ An

Trong không khí thiêng liêng, thành kính, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến cùng đoàn bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng ta, nhân dân ta, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới.

Việt Nam là quốc gia đa dân tộc, mỗi dân tộc có một lịch sử phát triển, bản sắc văn hóa riêng. Nhận thức rõ vai trò, vị trí của vấn đề dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt về vấn đề này.

Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Trong kho tàng di sản tư tưởng của Người, hệ thống quan điểm về các dân tộc là một bộ phận rất quan trọng và chính Người là hiện thân, tấm gương tiêu biểu nhất của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến ghi vào Sổ vàng lưu niệm Khu Di tích Kim Liên, nội dung có đoạn: “Là những cán bộ làm công tác dân tộc, chúng cháu nguyện ghi lòng, tạc dạ về những lời căn dặn của Bác về đại đoàn kết dân tộc”.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến ghi vào Sổ vàng lưu niệm Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: Thành Duy

Hứa sẽ tận tâm, tận lực học tập, rèn luyện theo phong cách, đạo đức, tác phong của Bác; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp một phần công sức của mình cùng với toàn Đảng, toàn dân xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc…

Thành Duy

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/thoi-su-chinh-tri/201708/bo-truong-chu-nhiem-uy-ban-dan-toc-dang-hoa-dang-huong-tai-khu-di-tich-kim-lien-2837479/