'Bộ trưởng chiến tranh' của IS bị tiêu diệt ở Syria

"Bộ trưởng chiến tranh" của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị tiêu diệt trong các chiến dịch của quân đội Syria tại phía Đông thành phố Aleppo.

Đài truyền hình quốc gia Syria ngày 24/5 dẫn một nguồn tin quân sự cho biết, "Bộ trưởng chiến tranh" của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị tiêu diệt trong các chiến dịch của quân đội Syria tại phía Đông thành phố Aleppo, theo TTXVN.

Ảnh minh họa.

Theo nguồn tin này, "Bộ trưởng chiến tranh" của IS được xác định là Abu Musab al-Masri. Đối tượng này nằm trong số nhiều chiến binh cấp cao của IS bị tiêu diệt trong các chiến dịch quân sự nói trên, trong đó có cả những chiến binh người Saudi Arabia và Iraq.

“Bộ trưởng chiến tranh” tiền nhiệm của IS, Abu Omar al-Shishani, đã bị tiêu diệt năm 2016 trong một đợt không kích của Mỹ tại Syria. Tháng 7 năm ngoái, IS đã xác nhận cái chết của al-Shishani, nhưng tuyên bố y thiệt mạng trong một cuộc giao tranh ở thành phố Shirqat, Iraq, theo báo Hà Nội Mới.

Kể từ đầu năm đến nay, lãnh thổ của IS đã bị co hẹp đáng kể và nhiều thủ lĩnh cấp cao của tổ chức này đã bị tiêu diệt tại Syria trong các cuộc tấn công của lực lượng quân chính phủ, liên quân do Mỹ dẫn đầu và các nhóm phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

Công Danh (tổng hợp theo báo Hà Nội Mới, TTXVN)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/bo-truong-chien-tranh-cua-is-bi-tieu-diet-o-syria-d100034.html