Bộ trưởng Bộ Y tế khuyến khích nhân rộng mô hình Chủ nhật đỏ

Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định, “Chủ nhật đỏ” là chương trình thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, xã hội có hiệu quả khi phối hợp với các đơn vị chuyên môn, nhờ đó hiến máu nhân đạo đã và đang được nhân rộng.

Tham dự chương trình Chủ nhật đỏ sáng 8/1 tại TP.HCM, bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao ý tưởng “Chủ nhật đỏ” khi chương trình này biết phối hợp và nhân rộng mô hình trong suốt 9 năm qua. Qua đó giúp hiến máu nhân đạo trở thành nét văn hóa đầy tính nhân văn của mỗi người dân Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu. Ảnh: Tiền Phong

Chủ nhật đỏ bắt đầu từ một buổi hiến máu tại Hà Nội tiếp nhận chưa được 100 đơn vị máu năm 2009, đến năm 2016 đã tổ chức được trên 30 tỉnh, thành và tiếp nhận trên 54.000 đơn vị máu. Năm 2017, Chủ nhật đỏ sẽ có 28 tỉnh, thành và cơ quan, doanh nghiệp tham gia tổ chức với mục tiêu đặt ra thu 25.000 đơn vị máu.

Tại chương trình, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu: “Trọng những năm gần đây, với việc đẩy mạnh công tác truyền thông đại chúng và tổ chức các sự kiện hiến máu quy mô lớn đã tạo nên một diện mạo mới trong công tác hiến máu tình nguyện của nước ta, thu được kết quả rất đáng khích lệ. Tính riêng trong năm 2016 vừa qua, tỷ lệ dân số hiến máu đạt xấp xỉ 1,5%. Lượng máu trên đáp ứng được khoảng 75% nhu cầu máu cho cấp cứu, điều trị và dự phòng tại các địa phương”.

Ngày 8/1 là cao trào trong chuỗi hoạt động hiến máu của chương trình Chủ nhật đỏ với 6 địa điểm đồng loạt tổ chức ngày hội Chủ nhật đỏ 2017, gồm: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Văn hiến TP.HCM, Học viện Hậu cần và các tỉnh Bắc Giang, Thừa Thiên - Huế, Cần Thơ...

Văn Tiến

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/bo-truong-bo-y-te-khuyen-khich-nhan-rong-mo-hinh-chu-nhat-do-d53015.html