Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tiếp Đại sứ Israel

Chiều 26-6, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã tiếp Đại sứ Israel Meirav Eilon Shahar đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của Đại sứ Meirav Eilon Shahar trong thời gian qua, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hai nước Việt Nam – Israel đạt những bước phát triển quan trọng nói chung. Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, trong đó có lĩnh vực quốc phòng. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bày tỏ mong muốn trên cương vị công tác mới, bà Meirav Eilon Shahar sẽ tiếp tục là cầu nối cho quan hệ giữa Việt Nam và Israel.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp Đại sứ Israel Meirav Eilon Shahar.

Về phần mình, Đại sứ Meirav Eilon Shahar cảm ơn Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Bộ Quốc phòng Việt Nam đã ủng hộ, tạo điều kiện để bà hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Đại sứ Meirav Eilon Shahar bày tỏ vui mừng vì những bước phát triển trong quan hệ song phương Israel – Việt Nam thời gian qua, trong đó có lĩnh vực quốc phòng. Đại sứ Meirav Eilon Shahar nhấn mạnh hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng của mối quan hệ Israel-Việt Nam. Đại sứ Meirav Eilon Shahar khẳng định, với tình cảm dành cho đất nước và con người Việt Nam, sau khi về nước, dù ở cương vị nào, cũng sẽ tiếp tục ủng hộ và vun đắp quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp.

Tin, ảnh: HOÀNG VŨ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/doi-ngoai/doi-ngoai-quoc-phong/bo-truong-bo-quoc-phong-ngo-xuan-lich-tiep-dai-su-israel-510870