Bồ tát Thích Quảng Đức trong tim những người Thái gốc Việt

Đã 53 năm kể từ ngày lịch sử hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đối chiến tranh, chia rẽ tôn giáo, đàn áp tri thức và sinh viên. Nhân sự kiện có ý nghĩa này, hội Những người Thái gốc Việt tại Thái Lan đã tổ chức buổi tưởng niệm ngày mất hòa thượng Thích Quảng Đức và giới thiệu bộ phật tích gồm nhiều vật phẩm về Ngài.

Tin nên đọc

Lào Cai: Dự kiến hơn 5 vạn du khách sẽ tham dự Tuần văn hóa - du lịch Sa Pa 2016

TT Huế: Những vết nứt “khó hiểu” tại Nhà văn hóa xã Hương Phú

Sự độc đáo của linh vật Việt Nam trong văn hóa truyền thống”

Vua đầu bếp nhí Việt Nam: Lộ diện bộ ba giám khảo quyền lực

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan, góp phần củng cố và thắt chặt tình hữu nghị và giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước vốn có nhiều điểm tương đồng về văn hóa và tôn giáo.

Hòa thượng Thích Quảng Đức là tấm gương vỹ đại về sự hiến dâng thân mình cho Phật giáo. Ngài đã trở thành biểu tượng cao đẹp của Phật giáo Việt Nam.

Nhắc đến hòa thượng Thích Quảng Đức chắc hẳn mỗi Phật tử không thể nào quên cảnh tượng bi tráng độc nhất vô nhị khi ngài điềm nhiên ngồi thiền rồi tẩm xăng tự thiêu, toàn thân không chút tỏ vẻ đau đớn.

 Ông Sudhep Silpangam - Giám đốc dự án dựng phật tích hòa thượng Thích Quảng Đức.

Ông Sudhep Silpangam - Giám đốc dự án dựng phật tích hòa thượng Thích Quảng Đức.

Ngay sau khi hòa thượng tự thiêu, giới phật tử đã đem thân xác của Ngài đi hỏa táng nhưng trái tim của hòa thượng không cháy mà vẫn còn vẹn nguyên. Với sự linh thiêng như vậy, trong tâm thức của nhiều Phật tử, Ngài đã hiển thành Bồ tát và bất tử trong văn hóa Phật giáo.

Hòa thượng ngoài là một vị cao tăng có trái tim bất tử, hiến dâng mạng sống trong ngọn lửa để truyền thụ Phật giáo tại Việt Nam thì còn là một biểu tượng của lòng yên nước sâu đậm.

Bộ phật tích gồm nhiều vật phẩm về hòa thượng Thích Quảng Đức.

Chính vì sức lan tỏa của Ngài và sự kiện được cả thế giới chú ý vào thời điểm đó, nên danh xưng Thích Quảng Đức đã vượt ra khỏi biên giới Việt.

Vì vậy, trong sự kiện tưởng niệm này, giới Phật tử Thái - Việt vinh dự được đón tiếp ông Panadda Diskul - Bộ trưởng văn phòng phủ Thủ tướng Thái Lan cùng nhiều quan chức và cộng đồng doanh nhân Thái, hội người Thái gốc Việt, giới nghệ sỹ và truyền thông hai nước đến dự.

Nghệ sỹ Việt - Thái chụp ảnh lưu niệm cùng ông Panadda Diskul - Bộ trưởng Văn phòng phủ Thủ tướng Thái Lan (áo xanh ngồi giữa hàng thứ 2)

Phía Việt Nam có Bà Dương Vân Anh, Giám đốc Công ty TNHH Sherb Việt Nam và ca sĩ Võ Hạ Trâm và nhiều nhà báo, phật tử cũng đã có mặt.

Bà Dương Vân Anh, Giám đốc Công ty TNHH Sherb Việt Nam.

Ông Sudhep Silpangam Giám đốc dự án dựng Phật tích tưởng niệm bồ tát Thích Quảng Đức cho biết: “Tôi muốn làm điều gì có ý nghĩa và mang đến sự may mắn tốt lành để cùng hòa vào không khí kỷ niệm 40 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao giữa Thái Lan và Việt Nam.

Phật giáo là tôn giáo mà người dân 2 nước đều tôn thờ nên việc tổ chức làm phật tích Bồ tát Thích Quảng Đức cũng mang một ý nghĩa rất lớn để hai dân tộc gắn kết với nhau hơn”.

Điểm nhấn của chương trình này phải kể đến việc khánh thành bức tượng bằng sắt Bồ tát Thích Quảng Đức với kích thước thật do nghệ nhân người Thái chế tác mô phỏng hình ảnh ngọn lửa thiêu cháy tấm thân Ngài và hình ảnh quả tim còn vẹn nguyên cũng được khắc họa tinh xảo và sinh động.

Bức tượng hòa thượng Thích Quảng Đức.

Bức tượng này sắp tới sẽ được mang bán đấu giá để dùng toàn bộ số tiền có được vào việc xây dựng các công trình phật giáo ở Việt Nam liên quan đến Hòa thượng Thích Quảng Đức, đáng chú ý là tòa tháp 13 tầng tại chùa Việt Nam Quốc Tự ở TP Hồ Chí Minh.

Ngọc Mai

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/bo-tat-thich-quang-duc-trong-tim-nhung-nguoi-thai-goc-viet-d22651.html