Bộ Tài nguyên và Môi trường khảo sát thực địa tình trạng sạt lở tại An Giang

Sáng 26-4, Bộ Trưởng Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đã tiến hành thị sát thực địa khu vực sạt lở sông Vàm Nao, ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới (An Giang) nhằm đánh giá tổng quan thiệt hại, thảo luận tìm biện pháp xử lý cấp bách và lâu dài cho địa phương.

* An Giang di dời khẩn cấp hơn 100 hộ khỏi vùng có nguy cơ sạt lở * Sạt lở nghiêm trọng, 19 căn nhà rơi xuống sông Hậu

Tại thực địa, Bộ Trưởng Trần Hồng Hà đánh giá, đây là vụ sạt lở có hố xoáy thuộc dạng cực kỳ nguy hiểm do nguyên nhân tự nhiên hợp lưu dòng chảy của hai dòng sông lớn, hàm ếch có chiều hướng ăn sâu vào đất liền và có những diễn biến phức tạp. Hệ địa chất nền đất pha cát rất yếu. Thêm vào đó, do là khu vực đông dân cư nên các công trình xây dựng nhiều khiến sức nặng của công trình cũng gây ảnh hưởng nặng đến quá trình xoáy lở.

Theo Bộ trưởng TN-MT Trần Hồng Hà, việc xử lý các hố xoáy sạt lở này phải tính đến phương án mềm, không thể xây dựng hệ thống kè kiên cố nên chính quyền địa phương cần di dời dân, định cư ở cụm tuyến ổn định. Quy hoạch tổng thể lại hệ thống xử lý lòng sông. Xem xét điều chỉnh lại dòng chảy trên cơ sở khoa học....

Đoàn công tác Bộ TN-MT trao quà hỗ trợ bà con bị thiên tai sạt lở.

Sau khi thị sát, đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà gồm tiền mặt trị giá 5 triệu đồng/16 hộ bị sạt lở hoàn toàn, phần nhu yếu phẩm ăn uống, sinh hoạt. 106 hộ trong vùng sạt lở đều nhận được gạo và phần tiền mặt hỗ trợ từ các mạnh thường quân.

Gấp rút thi công con đường mới để thông tuyến giao thông huyết mạch.

Liên quan đến việc khắc phục sự cố sạt lở cắt đứt hoàn toàn tuyến giao thông liên xã, Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Trương Trung Lập cho biết, huyện đã xuất kinh phí khoảng 3,6 tỷ đồng nhanh chóng mở tuyến đường mới trên hệ thống đường chiến lược nội đồng dài 2,7km trong vòng 10 ngày để bảo đảm giao thông thông suốt. Việc học của 615 học sinh của 19 lớp đã tiếp tục trở lại bằng cách lắp rào chắn khu vực nguy hiểm. Đến sáng nay, do lo ngại nguy hiểm nên số học sinh đến lớp chưa được 50%.

Riêng khu vực hố xoáy, hiện trạng những vết nứt vẫn tiếp tục tiến sâu vào đất liền, chưa có dấu hiệu ngưng lại.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/khoahoc/item/32712902-bo-tai-nguyen-va-moi-truong-khao-sat-thuc-dia-tinh-trang-sat-lo-tai-an-giang.html