Bộ Tài chính cân nhắc việc đánh thuế nhà ở thứ hai

Bộ Tài chính vừa có đề xuất đánh thuế căn nhà thứ hai trở đi với mục tiêu làm tăng ngân sách nhà nước, giảm đầu cơ trên thị trường bất động sản.

Bộ Tài chính vừa có đề xuất đánh thuế căn nhà thứ hai trở đi với mục tiêu làm tăng ngân sách nhà nước, giảm đầu cơ trên thị trường bất động sản.

Theo Bộ Tài chính, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam đang tăng liên tục tăng trong các năm gần đây. Việc nắm giữ, sở hữu, đầu tư bất động sản của người dân cũng có xu hướng tăng tỷ lệ thuận. Và để hạn chế đầu cơ, tránh việc sử dụng bất động sản lãng phí, Bộ tài chính đã đề xuất đánh thuế sở hữu đối với bất động sản thứ hai trở đi.

Đề xuất của Bộ tài chính được đánh giá là cần thiết đối với thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay.

Tuy nhiên, trước những phản hồi của dư luận, mới đây, Văn phòng Chính phủ đã có công văn yêu cầu Bộ Tài chính cần cân nhắc kỹ trước khi ra quyết định Đánh thuế nhà ở thứ hai.

Công văn nêu rõ, trước đề xuất đánh thuế nhà ở thứ 2 của Bộ Tài chính, bên cạnh ý kiến ủng hộ với việc xây dựng thuế tài sản với nhà, có ý kiến cho rằng thị trường sau nhiều năm trầm lắng đang rất cần sự hỗ trợ của chính sách nên việc áp thuế tăng thêm khi mua căn nhà thứ hai tại thời điểm này là không phù hợp.

Do vậy, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính cần cân nhắc kỹ trước khi ra quyết định chính thức./.

(Vnews)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/video-bo-tai-chinh-can-nhac-viec-danh-thue-nha-o-thu-hai/462484.vnp