Bộ Quốc phòng đã ngưng hoạt động xây dựng sân golf Tân Sơn Nhất

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, hiện nay đã ngưng toàn bộ hoạt động xây dựng sân goft Tân Sơn Nhất theo chỉ đạo trước đó của Thủ tướng.

Sáng nay (23/6), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với Lãnh đạo TP.HCM về các vấn đề kinh tế-xã hội của thành phố. Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết: hiện nay đã ngưng toàn bộ hoạt động xây dựng sân golf Tân Sơn Nhất theo chỉ đạo trước đó của Thủ tướng.

Bộ Quốc phòng hiện chủ trương không làm kinh tế mà tập trung xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ để bảo vệ Đảng và nhân dân. Tất cả các doanh nghiệp quân đội sẽ cổ phần hóa, thoái vốn hết. Riêng dự án sân gofl có từ năm 2007, đã từng được các Bộ và Thủ tướng phê duyệt nên cần giải quyết hợp lý.

Theo chỉ thị của Thủ tướng, Bộ sẽ rà soát, thanh tra lại tất cả đất quốc phòng, phần nào cần cho quốc phòng thì giữ lại, còn không sẽ giao cho TP.HCM để phát triển kinh tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, dù quyết tâm làm sân bay quốc tế Long Thành nhưng vẫn phải phát triển, mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất. Vì sân bay Long Thành đến năm 2025-2027 mới có thể hoàn thành trong khi nhu cầu của người dân rất lớn.

Nguồn VTV

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn/bo-quoc-phong-da-ngung-hoat-dong-xay-dung-san-golf-tan-son-nhat_n25817.html