Bộ Quốc phòng chỉ đạo ứng phó áp thấp nhiệt đới và tích cực khắc phục hậu quả mưa lũ

Online - Thông tin từ Cục Cứu hộ-Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu cho biết: Lúc 19 giờ ngày 21-7, Bộ Quốc phòng đã có điện chỉ đạo các quân khu: 1, 2, 3, 4, 5 các quân đoàn: 1, 2; Quân chủng Hải quân, Phòng không-Không quân, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các binh chủng thường xuyên nắm chắc tình hình diễn biến áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) và tình hình mưa lũ, xả lũ trên các tuyến sông.

Duy trì nghiêm chế độ trực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các địa phương kịp thời thông báo, cảnh báo tàu thuyền hoạt động trên biển biết về diễn biến của ATNĐ và xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống do mưa lũ, xả lũ gây ra khi có yêu cầu.

* Trong ngày 21-7, các đơn vị quân đội dân quân tư vệ tại các địa phương tích cực tham gia công tác khắc phục hậu quả thiên tai, cụ thể: Đêm 20-7 rạng sáng 21-7, trên địa bàn các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc xảy ra mưa to gây ngập úng, chia cắt và sạt lở đất đá vào nhà dân và một số tuyến đường giao thông liên xã, tỉnh, cụ thể: Sập đổ: 2 nhà dân (Hà Giang 1, Sơn La 1), hư hỏng: 9 nhà dân (Yên Bái 8, Hà Giang 1); Ngập úng: 350ha lúa, hoa màu. Địa phương huy động 1.125 người, trong đó có 55 cán bộ, chiến sĩ, 125 dân quân tự vệ (DQTV) và 945 lực lượng khác cùng 1 xuồng cao tốc tổ chức di dời sơ tán 122 hộ dân đến nơi an toàn.

Lúc 7 giờ 30 phút ngày 21-7, tại 2 đập Thủy điện Cốc Ly (huyện Bắc Hà) và Vĩnh Hà (huyện Bảo Yên) xả lũ làm ngập 7 xã, không thiệt hại về người. Địa phương huy động 150 người (10 cán bộ, chiến sĩ, 140 DQTV) phối hợp với lực lượng tại chỗ, tổ chức di dời 31 hộ nhà dân đến nơi tạm trú an toàn và giúp đỡ nhiều nhà dân khác khắc phục hậu quả, ổn định đời sống.

Tại tỉnh Hà Giang trong ngày mưa lũ đã xảy ra sạt lở đất, làm sập 4 nhà dân và 313 điểm (khoảng 16.760m3) giao thông liên xã của huyện Hoàng Su Phì, không thiệt hại về người. Địa phương huy động 90 người phối hợp với lực lượng tại chỗ tổ chức di dời 37 hộ dân đến nơi an toàn, khắc phục hậu quả, ổn định đời sống

VŨ XUÂN DÂN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-quoc-phong-chi-dao-ung-pho-ap-thap-nhiet-doi-va-tich-cuc-khac-phuc-hau-qua-mua-lu-513047