Bộ Nội vụ đã kiểm điểm liên quan tới vụ việc Trịnh Xuân Thanh

Tại buổi họp báo chiều 14.10, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết đã có báo cáo vụ việc Trịnh Xuân Thanh gửi Thủ tướng Chính phủ.

Tại buổi họp báo, báo chí đã đặt câu hỏi: Vụ việc Trịnh Xuân Thanh được đề bạt, chuyển vào làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Nội vụ kiểm tra, kết quả thế nào và trách nhiệm của Bộ Nội vụ trong việc này ra sao?

Ông Trương Hải Long, Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ (Bộ Nội vụ) cho biết đã thành lập tổ công tác để xác minh vụ việc liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh, sau đó chuyển sang trả lời câu hỏi khác.

Trịnh Xuân Thanh hiện đang bị truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế

Phóng viên Dân Việt đặt lại câu hỏi, kết quả báo cáo vụ về Trịnh Xuân Thanh đáng lẽ phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ từ 30.8, tại sao Bộ Nội vụ lại làm chậm?

Trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết: "Đúng là chúng tôi cũng làm muộn nhưng sau đó Bộ Nội vụ đã tập trung hoàn thiện báo cáo liên quan đến công tác cán bộ của Trịnh Xuân Thanh. Vào đầu tháng 9.2016, Bộ đã gửi báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ".

Nói về trách nhiệm của Bộ Nội vụ liên quan đến vụ Trịnh Xuân Thanh, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn nói: Trên cơ sở chỉ đạo của Tổng Bí thư, Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ, lãnh đạo Bộ Nội vụ đã rất nghiêm túc chấp hành. Bộ Nội vụ đã xây dựng kế hoạch thành lập tổ công tác giúp cho Ban cán sự Đảng triển khai việc này, có sự phối hợp của Tổ công tác của Ủy ban Kiểm tra TƯ, trong quá trình triển khai thực hiện từ cấp Vụ trở lên. Từ chuyên viên theo dõi cho đến lãnh đạo Vụ, lãnh đạo Bộ, người đứng đầu tập thể Ban cán sự Đảng khi kiểm điểm đã đảm bảo nghiêm túc, thẳng thắn, nhìn rõ trách nhiệm, cầu thị, khách quan.

Theo Thứ trưởng Tuấn, các kiểm điểm trên đã được gửi lên các cấp có thẩm quyền xem xét. Trong khi các cấp có thẩm quyền chưa có kết luận chính thức, Bộ chưa thể công bố. Khi có thông báo từ cấp có thẩm quyền, Bộ sẽ công khai kết quả của việc kiểm điểm.

Phóng viên Dân Việt đề nghị Thứ trưởng Bộ Nội vụ thông tin về nội dung báo cáo vụ luân chuyển đối với Trịnh Xuân Thanh, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn đã hẹn phóng viên hôm khác đến làm việc, do ông không phụ trách vụ việc này.

Trịnh Xuân Thanh SN 1966, quê Đông Anh, Hà Nội, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam.

Vào ngày 15.9.2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định số 51/C46(P12) khởi tố vụ án hình sự: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ luật hình sự xảy ra tại Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam; Đến ngày 16.9.2016 ra Quyết định khởi tố bị can số 363/C46(P12) đối với Trịnh Xuân Thanh về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 165 Bộ luật hình sự; đồng thời ra Lệnh bắt tạm giam và Lệnh khám xét đối với Trịnh Xuân Thanh.

Sau khi xác định bị can Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn, căn cứ vào các quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra Quyết định số 19/C46-P12 truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với Trịnh Xuân Thanh. Trước khi bị khởi tố và phát lệnh truy nã, Trịnh Xuân Thanh đã bị bác tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIV và khai trừ khỏi Đảng.

Vào đầu tháng 10.2016, khi cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Đà Nẵng tiếp xúc cử tri ở quân Thanh Khê (Đà Nẵng), ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã nói, Trịnh Xuân Thanh vượt biên trốn ra nước ngoài rồi bay sang châu Âu.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/bo-noi-vu-da-kiem-diem-lien-quan-toi-vu-viec-trinh-xuan-thanh-715552.html