Bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng 2 trường Đại học

(Chinhphu.vn)- Ngày 3/6, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đồng ý Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật thuộc ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh và Phó Hiệu trưởng lâm thời Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Phó Thủ tướng đồng ý bổ nhiệm Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Luân làm Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật thuộc Đại học Quốc gia (ĐHQG) thành phố Hồ Chí Minh cho đến khi Phó Giáo sư hết tuổi làm công tác quản lý. Đồng thời, để giúp Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (KHCN HN) có bộ máy đủ mạnh, đẩy nhanh quá trình chuẩn bị hoạt động của nhà trường, Phó Thủ tướng cũng đồng ý Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm Giáo sư, Tiến sĩ Lê Trần Bình và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng làm Phó Hiệu trưởng lâm thời Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm theo thời hạn của Hiệu trưởng lâm thời hiện nay, nhưng tối đa không quá 24 tháng. Hai trường đào tạo trên đều là những trường đại học mới được Thủ tướng cho phép thành lập cuối năm 2009, đầu năm 2010. Theo Quyết định 377/QĐ-TTg ngày 24/3/2010, Thủ tướng đã quyết định thành lập Trường Đại học Kinh tế - Luật trên cơ sở nâng cấp Khoa Kinh tế, trực thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cơ sở đào tạo học viên có trình độ đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Kinh tế - Luật. Ngoài ra, Khoa còn tiến hành hợp tác về đào tạo và nghiên cứu với một số trường và tổ chức ở ngoài nước. Theo Quyết định 2067/2009/QĐ-TTg ngày 9/12/2009, Trường Đại học KHCN HN được thành lập. Đây là một trong 4 trường đại học công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với số vốn giai đoạn đầu Chính phủ Việt Nam đầu tư là 100 triệu USD và 100 triệu euro do Chính phủ Pháp hỗ trợ, Đại học KHCN HN sẽ tuyển sinh khóa đầu tiên năm 2010, đây sẽ là đầu mối để liên kết giảng dạy và đào tạo đại học chất lượng cao với các đại học lớn và có truyền thống của Pháp. Đại học KHCN HN sẽ giảng dạy bằng tiếng Anh và học thêm tiếng Pháp, sau khi ra trường, ngoài chuyên ngành đào tạo của mình, học viên còn sử dụng được 2 ngoại ngữ. Trụ sở của Đại học KHCN HN giai đoạn 2009-2012 đặt tại 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Cơ sở chính sẽ được xây dựng trên diện tích 83,69ha đất và 6,28ha mặt hồ trong Khu Giáo dục đào tạo của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc-Hà Nội. Gia Vi (Nguồn: Công văn số 3771,3770/VPCP-KGVX)

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/home/bo-nhiem-hieu-truong-pho-hieu-truong-2-truong-dai-hoc/20106/31922.vgp