Bộ Ngoại giao Syria cho biết Mỹ có thể đàm phán tại Astana

Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal al-Miqdad cho biết, Mỹ có thể tham gia đàm phán liên Syria tại Astana sau khi chấm dứt hỗ trợ cho các nhóm khủng bố.

Điều kiện như vậy cũng áp dụng cho Ả Rập Saudi và Qatar, Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal al-Miqdad tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình "Al-Mayadin".

Mỹ có thể tham gia đàm phán liên Syria tại Astana

Sáng ngày 17/1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng Moskva coi là phù hợp để mời đại diện chính quyền mới của Mỹ và Liên Hiệp Quốc đến cuộc gặp về Syria tại Astana. Tuy nhiên, sau đó người đứng đầu Bộ Ngoại giao Iran, ông Mohammad Javad Zarif đã phản đối điều đó.

"Tham gia cuộc đàm phán chỉ là những người thành tâm muốn giải quyết cuộc khủng hoảng Syria," ông al-Miqdad nói khi bình luận về việc Mỹ có thể tham gia cuộc đàm phán.

Theo nhà ngoại giao Syria, Washington cần phải chấm dứt tài trợ cho các nhóm khủng bố và trừng phạt những kẻ trang bị vũ khí cho khủng bố, kể cả Ả Rập Saudi và Qatar. "Chỉ khi đó chúng tôi sẽ thảo luận vấn đề họ có tham gia đàm phán hay không", ngoại trưởng kết luận.

Hồng Hà (theo Sputnik)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/bo-ngoai-giao-syria-cho-biet-my-co-the-dam-phan-tai-astana-d90395.html