Bộ Ngoại giao Nga: Phương Tây dọa trừng phạt Moscow là yếu hèn

Theo Bộ Ngoại giao Nga, việc phương Tây dọa trừng phạt Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Syria cho thấy họ yếu hèn về chính trị.

Hôm 07/12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov khẳng định, việc phương Tây dọa trừng phạt Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Syria cho thấy họ yếu hèn về chính trị.

"Nếu các chính trị gia phương Tây tiếp tục nỗ lực dọa chúng tôi bằng các lệnh trừng phạt, đây là một bước đi không thích hợp bởi nó cho thấy sự yếu kém hoàn toàn về chính trị của nhóm các quốc gia này", nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov.

"Thông báo về khả năng áp đặt lệnh trừng phạt mới thực sự là một sự yếu hèn. Ngoài sự mỉa mai và chứng minh rằng chúng tôi đúng, chúng không cung cấp tín hiệu nào khác", Thứ trưởng Ryabkov kết luận.

Cũng theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga, Moscow và Washington đã gần đạt tới sự thông hiểu về tình hình tại Aleppo, Syria. Tuy nhiên, Nga vẫn cảnh giác trước những kỳ vọng quá lớn.

Gần đây, Nga và Mỹ đã tiến hành trao đổi các tài liệu về Aleppo, và tình hình tại thành phố này đang thay đổi từng giờ.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cũng cho biết, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã tổ chức cuộc gặp thứ hai trong vài ngày qua tại Hamburg, Đức hôm 07/12.

Thu An (Theo TASS)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/bo-ngoai-giao-nga-phuong-tay-doa-trung-phat-moscow-la-yeu-hen-d87140.html