Bộ Ngoại giao Maldives quyết định rời Khối thịnh vượng chung

Ngày 13/10, Maldives thông báo quyết định rời khỏi Khối thịnh vượng chung sau nhiều năm tranh cãi về hồ sơ nhân quyền kể từ khi nước này lật đổ nhà lãnh đạo đầu tiên được bầu dân chủ.

(Nguồn: Wikipedia)

Ngày 13/10, Maldives thông báo quyết định rời khỏi Khối thịnh vượng chung sau nhiều năm tranh cãi về vấn đề hồ sơ nhân quyền kể từ khi nước này lật đổ nhà lãnh đạo đầu tiên được bầu dân chủ 4 năm trước đây.

Bộ Ngoại giao Maldives ra tuyên bố cho biết "quyết định này rất khó khăn song không thể tránh được," đồng thời nhấn mạnh quốc gia với 340.000 tín đồ Hồi giáo dòng Sunni này đã bị đối xử "bất công."

Maldives là quốc gia nhỏ nhất châu Á về dân số, đây cũng là quốc gia Hồi giáo chiếm đa số nhỏ nhất thế giới.

Năm 1965, Maldives giành được độc lập từ Anh (ban đầu với cái tên "Quần đảo Maldives") và vào năm 1968, chính thể Vương quốc Sultan được thay thế bằng một nền cộng hòa.

Tuy nhiên, trong 48 năm, Maldives chỉ có 5 đời tổng thống, dù những giới hạn chính trị đã được nới lỏng hơn so với trước đây./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bo-ngoai-giao-maldives-quyet-dinh-roi-khoi-thinh-vuong-chung/410764.vnp