'Bộ máy giúp việc của Văn phòng Quốc hội phải tinh gọn'

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Văn phòng Quốc hội cần nâng cao vai trò, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới để nâng cao hiệu quả công tác.

Sáng 12/1, phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Văn phòng Quốc hội cần nâng cao vai trò, trách nhiệm là cơ quan tham mưu, giúp việc, trực tiếp tham gia vào các hoạt động của Quốc hội, tiếp tục sáng tạo, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Cùng dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng tập thể Văn phòng Quốc hội. (Ảnh: TTXVN).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Trong năm nay, Quốc hội dự kiến sẽ thông qua 24 dự án luật, cho ý kiến 14 dự án luật; tiến hành giám sát tối cao 2 chuyên đề và xem xét, quyết định nhiều chính sách quan trọng. Khối lượng công việc của Quốc hội là rất lớn. Theo đó, công việc của Văn phòng Quốc hội cũng sẽ tăng lên cùng với yêu cầu về chất lượng tham mưu ngày càng cao. Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Văn phòng Quốc hội cần nâng cao vai trò, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Văn phòng Quốc hội cần tiếp tục tổ chức tốt công tác tham mưu, phục vụ Quốc hội thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, chương trình hoạt động giám sát năm 2017 đã được Quốc hội thông qua và quyết định các vấn đề quan trọng cũng như triển khai chương trình hoạt động đối ngoại đảm bảo chất lượng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; tham mưu, phục vụ tổ chức thành công kỳ họp thứ 3, thứ 4, các phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội và các hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách năm 2017.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, Văn phòng Quốc hội cần tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nhất là sau khi tiếp nhận công chức, người lao động 63 Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố về trực thuộc Văn phòng Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội đồng thời đề nghị, bộ máy giúp việc của Văn phòng Quốc hội phải tinh, gọn, vững về chuyên môn, trong sáng về đạo đức. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Quốc hội cần không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng, chủ động, nhạy bén trước diễn biến của thực tiễn, tăng cường tính chuyên nghiệp, khoa học, tham mưu tích cực đúng trọng tâm, trọng điểm và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.

Minh Châm/VOV-Trung tâm Tin

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/quoc-hoi/bo-may-giup-viec-cua-van-phong-quoc-hoi-phai-tinh-gon-585657.vov