Quân nhân Mỹ làm mì Quảng, ăn bánh xèo tại Đà Nẵng

Các quân nhân thuộc Hạm đội 7, Hải quân Mỹ đã có buổi đá bóng và giao lưu ẩm thực tại TP Đà Nẵng.

Chiều ngày 6.3, các đầu bếp trên tàu sân bay tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN 70) của Hải quân Hoa Kỳ đã có buổi giao lưu ẩm thực ở TP Đà Nẵng.

Các món ăn được trình diễn, giới thiệu lần này lần là những món ăn truyền thống, đặc trưng của Việt Nam nói chung và TP Đà Nẵng nói riêng.

Các món ăn gồm: Nem rán, mì Quảng và bánh xèo.

Các thủy thủ trổ tài cắt mì thành sợi để làm mì Quảng.

Sau khi hoàn thành buổi chế biến, thủy thủ Jame Russ chia sẻ, quy trình nấu ăn các món ở Việt Nam phức tạp, còn ở trên tàu sân bay thì các món được chuẩn bị rất đơn giản. “Một ngày chúng tôi phải chuẩn bị cho bốn buổi và phục vụ cho gần 5 ngàn người. Các món ăn Việt Nam sử dụng nhiều nguyên liệu khác nhau, nên trong quá trình nấu cũng phức tạp hơn”- thủy thủ Jame Russ nói thêm.

Trước đó, vào sáng nay, các thủy thủ đã có buổi giao lưu bóng đá với Sở VH-TT thành phố Đà Nẵng.

Trận đấu hấp dẫn ngay từ những phút đầu.

Hai đội thi đấu rất quyết tâm và có nhiều tình huống thi đấu rất quyết liệt.

Sau khi kết thúc trận đấu, ông Claud Taylor - Trưởng đoàn giao lưu bóng đá của Hải quân Mỹ cho biết, đây là một trận đấu rất thú vị.

“Đây là một trận đấu rất tuyệt vời, các thủy thủ đã có buổi giao lưu ý nghĩa”- Claud Taylor nói thêm.

NGUYỄN TRI

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/quan-nhan-my-lam-mi-quang-an-banh-xeo-tai-da-nang-594365.ldo