Bò lạ xuất hiện về đêm 'đại náo' phố núi

Hàng chục con bò lạ, đêm đến kéo về đại náo cả phố núi. Người dân rất khó khăn để xua đuổi chúng. Chính quyền đã vào cuộc xử lý!

Theo người dân thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), từ đầu tháng 7/2017 đến nay, một đàn bò hàng chục con, cứ đêm đến kéo về phá phách, ỉa đái... gây mất vệ sinh và làm hư hỏng tài sản của họ.

Theo chân những người dân địa phương, chúng tôi có mặt tại Phố Châu vào 23h đêm để ghi lại hình ảnh về những chú bò bất trị. Đêm xuống, chúng kéo thành từng đoàn "hiên ngang" giữa những con đường nội thị. Chúng đào bới những đống rác ven đường tìm thức ăn; húc phá bảng biển, ỉa đái khắp nơi.

Đàn bò lạ xuất hiện hàng chục con phá chợ Phố Châu hàng đêm

Ngoài khu vực cơ quan công sở, bò kéo vào khu vực chợ, các ki ốt dọc đường, nhà dân... phá phách. Ông Phan Đồng ở khối 1, thị trấn Phố Châu bức xúc: "Sáng nào cũng vậy, chúng tôi rất vất vả trong việc dọn vệ sinh. Phân bò rải rác đầy lối ngõ, tôi có kêu cán bộ môi trường, có báo cáo uỷ ban nhưng không thấy xử lý".

Đàn bò lạ đại náo khắp đường phố

Ông Nguyễn Trường Hải, Trưởng ban quản lý chợ Phố Châu cho biết: “Nhiệm vụ của BQL ngoài trực cháy nổ, bảo vệ tài sản cho tư thương, gần đây chúng tôi phải lập thêm 1 tổ để xua đuổi "bò tặc". Chẳng biết ở đâu ra, cứ đêm đến bò kéo về thị trấn này đông lắm".

Bò nằm la liệt gây mất an toàn giao thông

Chị Lê Thị Linh, công nhân môi trường thông tin: “Chúng tôi dọn vệ sinh khu vực xung quanh chợ hết sức vất vả. Ngày nào khu vực này cũng đầy phân bò. Chúng tôi đã nhiều lần báo cáo với BQL về hiện tượng này để kiến nghị với cấp trên".

Một cán bộ địa phương cho biết: "Nói bò lạ không đúng lắm! Đây là bò của một hộ gia đình nuôi thả rông. Ban ngày chúng ra đồng, lên đồi tự kiếm ăn; tối kéo nhau về thị trấn tìm chỗ ngủ. Cán bộ có đến gia đình nhắc nhở một đôi lần rồi nhưng họ không tiếp thu"(?!).

Ông Phan Xuân Định, Chủ tịch UBND thị trấn Phố Châu cho biết: Đêm 22, rạng sáng 23/8, thị trấn đã bắt giữ được 3 con bò đang "quậy phá". Chính quyền sẽ xác định chủ sở hữu để xử phạt hành chính theo quy định. Nếu bò vô chủ sẽ tịch thu bán sung quỹ Nhà nước.

Hồ Thắng

Nguồn ANTT: http://antt.vn/bo-la-xuat-hien-ve-dem-dai-nao-pho-nui-206483.htm