Bố kiện con gái vì 10 năm không về thăm nhà

Một ông bố đã kiện các con gái vì 10 năm không về thăm nhà, trong khi các con thì cho rằng nguyên nhân là do sợ ông bố quá nóng tính.

Tháng 3 năm nay, sau gần 40 năm sống trên đời, bà Dương Thanh lần đầu tiên nhận được giấy gọi của tòa án. Bố bà, ông Dương Chính Nguyên đã kiện ba chị em ra tòa, đề nghị tòa bắt ba chị em "thường xuyên về thăm nhà". Bà Dương Thanh thừa nhận, mặc dù là bố đẻ của mình nhưng bản thân bà và chị gái Dương Liễu đã 10 năm không về nhà thăm bố, cũng không hề gọi điện. Bà giải thích rằng không phải là mình không hiếu thuận mà là "có nhà nhưng khó về".

Ông Dương Chính Nguyên, 69 tuổi, thường xuyên ở nhà một mình (Ảnh: Sina)

Tết năm 2016, ba chị em Dương Liễu, Dương Thanh, Dương Lan cùng gia đình về quê ăn tết. Tuy nhiên, cả ba chỉ ở lại nhà người chị Dương Xuân, đến mùng 3, mùng 4 tết thì lần lượt rời đi. Họ không ngờ rằng, lần về quê này lại dẫn đến vụ kiện giữa bố và con gái.

Biết tin các con về thăm quê từ hàng xóm, ông Dương Chính Nguyên vô cùng phẫn nộ: "Cả ba đứa không những không đến thăm tôi mà đến một cuộc điện thoại hỏi thăm cũng không có. Chúng chỉ gửi phí sinh hoạt cho tôi chứ 10 năm nay không hề gọi điện, không hề đến thăm". Ông cũng cho biết muốn khởi kiện ba cô con gái của mình.

Người chị Dương Xuân khi biết chuyện, lập tức thông báo với các em và khuyên nhủ bố nhưng không thành. Cuối tháng 3 năm nay, đơn kiện của ông bố yêu cầu các con phải "thường xuyên về thăm nhà" đã được nộp lên Tòa án Nhân dân huyện Cổ Lận, Trung Quốc.

Trả lời báo chí bà Dương Thanh cho biết, ba chị em mình không muốn về nhà là do những khoảng cách với bố bao năm nay khó thay đổi. Theo bà, bố mình mang tư tưởng trọng nam khinh nữ rất nặng nề, mẹ bà 14 năm liên tục sinh con cũng là bởi vì bố mong có con trai. Bà Dương Thanh cũng cho biết, bố mình rất nóng tính, nhiều lần chạy đến cơ quan bà gây chuyện. Thậm chí ngay cả trong thời gian mang thai , bà cũng bị bố tới cơ quan túm tóc đánh.

Cả ba chị em gái đều bày tỏ, bởi vì rất sợ tính khí bố bộc phát nên họ trước giờ không dám một mình về thăm. Vợ ông Dương, bà Tiêu Lộ Tắc cho biết, lúc trước khi sống cùng chồng cũng thường xuyên bị đánh. 10 năm trước bà rời chồng đến sống cùng các con gái, tới giờ cũng không dám về thăm.

Các hóa đơn được ba chị em gái đưa ra chứng tỏ có gửi tiền sinh hoạt về cho bố (Ảnh: Sina)

Ngày 20/7, các phóng viên đã đến gặp ông Dương Chính Nguyên năm nay 69 tuổi. Ông Dương cho biết ngoài con gái cả ra thì những đứa con khác đều không ủng hộ mình, đến một cuộc điện thoại cũng không có. Về việc mình và vợ sống riêng, ông Dương cho rằng là do các con muốn mẹ chăm giùm cháu, kết quả là vợ mình ở luôn bên đó, cả hai bị cho là sống riêng: "Tôi và vợ không có mâu thuẫn trực tiếp nào, chính sự ích kỷ của các con gái đã khiến chúng tôi phải ở riêng suốt 10 năm qua".

Ông Dương cũng nói thêm, đúng là bản thân muốn có con trai nhưng đối với các con gái ông vẫn nuôi dưỡng, cho ăn cho mặc, cho đọc sách, đi học. Ông phủ nhận việc có bạo lực gia đình và những bức ảnh chụp cánh tay bị thương của bà mẹ hồi năm 2008 do các con đưa ra là ảnh ngụy tạo. Ông thừa nhận từng đến gây chuyện ở cơ quan con gái nhưng là vì chúng không gửi tiền về., còn lời của người làm chứng, theo ông là do cùng một giuộc với các con gái, cố tình bịa ra.

Cuối cùng tòa án đã phải đưa ra phán quyết hòa giải, ba chị em mỗi năm thăm bố hai lần, trong đó một lần định sẵn vào ngày tết. Ngoài ra, ba chị em mỗi tháng phải gọi điện hỏi thăm bố ít nhất một lần. Được biết, cả ba chị em đều đã chấp nhận ý kiến hòa giải này.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/xa-hoi/bo-kien-con-gai-vi-10-nam-khong-ve-tham-nha-113988.html