Bờ kè trong ĐH Quốc gia TP.HCM vừa sử dụng đã sạt lở

Vừa được đưa vào sử dụng, đoạn đường bờ kè trong khu Đại học Quốc gia TP.HCM đã bị sạt lở nghiêm trọng, nứt toác, bê tông, gạch bị sụp đổ ngổn ngang.

Được đưa vào sử dụng năm 2013, sau 3 năm khai thác đường bờ kè trong khu Đại học Quốc gia TP.HCM bị sạt lở nghiêm trọng

Sau những trận mưa lớn trong thời gian vừa qua, tuyến đường bờ kè từ Đại học Quốc tế đến Ký túc xá khu B (Đại học Quốc gia TP.HCM) dài khoảng 600m vừa được đưa vào sử dụng đã bị sạt lở nghiêm trọng.

Ghi nhận, đoạn đường sạt lở dài khoảng 200m, phần bờ kè taluy bằng bê tông cùng phần lan can bị trôi trượt xuống dưới mép hồ sâu khoảng 3m, có nơi rộng hơn 6m. Trên vỉa hè xuất hiện nhiều vết nứt chạy dọc theo con đường. Nhiều trụ đèn chiếu sáng cũng sắp đổ.

“Tuyến đường này được đưa vào sử dụng cuối năm 2013. Sau những trận mưa lớn trong tháng 9, tháng 10 vừa qua mặt đường bị sụp lún, nhiều đoạn bê tông vỡ ra và rớt xuống bên dưới, gạch lát trên vỉa hè cũng bị rớt xuống điểm sạt lở”, chị Thùy- người dân địa phương cho biết.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, cơ quan chức năng đã rào chắn cấm lưu thông qua khu vực bị sạt lở. Tuy nhiên, để rút ngắn quảng đường đến ký túc xá khu B, nhiều người vẫn chạy xe sát khu vực sạt lở, bất chấp nguy hiểm.

Theo đại diện Ban quản lý dự án xây dựng Đại học Quốc gia TP.HCM, do chưa khảo sát để tìm nguyên nhân gây sạt lở nên chưa thể quy trách nhiệm, ước tính thiệt hại.

Đường bờ kè từ Đại học Quốc tế đến Ký túc xá khu B (Đại học Quốc gia TP.HCM) dài khoảng 600m nhưng có 200m bị sạt lở.

Phần bờ kè taluy bằng bê tông cùng phần lan can bị trôi trượt xuống dưới mép hồ sâu khoảng 3m

Nhiều người dân và sinh viên đi dạo mát tại khu vực sạt lở

Những vết nứt “xé toác” mặt đường

Những trận mưa trong thời gian vừa qua gây sạt lở đường trong khu Đại học Quốc gia TP.HCM tạo thành những hàm ếch.

Gạch được lát trên vỉa hè cũng nứt, bể nát do sạt lở

Những trụ cọc bê tông nằm lăn lóc dưới hố sâu

Một đoạn đường bờ kè “may mắn” bị sạt lở ít

Để đảm bảo an toàn cho người dân, cơ quan chức năng đã rào chắn cấm lưu thông qua khu vực bị sạt lở.

Đường bị phong tỏa, người dân địa phương cột võng nằm hóng mát.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/bo-ke-trong-dh-quoc-gia-tphcm-vua-su-dung-da-sat-lo-726665.html