Nam sinh suýt bị từ chối visa đi Mỹ được Bộ Giáo dục tuyên dương

Tại cuộc thi Khoa học Kỹ thuật Quốc tế (ISEF) năm nay, Việt Nam đứng thứ ba về số lượng dự án đoạt giải, chỉ sau Mỹ, Ấn Độ. Trong đó, em Phạm Huy đoạt giải ba.

Chiều 24/5, Bộ GD&ĐT tổ chức lễ đón đoàn học sinh Việt Nam tham dự Hội thi Khoa học Kỹ thuật Quốc tế (ISEF) 2017.

Mở đầu buổi lễ, PGS.TS Lê Trọng Hùng - Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, trưởng đoàn - báo cáo kết quả đoàn Việt Nam tham gia cuộc thi ISEF 2017.

Việt Nam có 8 dự án tham dự, 5 dự án đoạt giải chính thức của hội thi (một giải 3, 4 giải tư) cùng 4 dự án đoạt giải đặc biệt do các tổ chức khoa học - công nghệ và doanh nghiệp trao tặng.

Tại ISEF 2017, đoàn Việt Nam giành một giải ba và ba giải tư. Ảnh: Nguyễn Sương.

Cụ thể, Phạm Huy, học sinh trường THPT Thị xã Quảng Trị, đoạt giải ba ở lĩnh vực Robot và máy thông minh với dự án “Cánh tay robot cho người khuyết tật”. Dự án cũng giúp Huy giành thêm giải đặc biệt do IEEE trao tặng.

Trước đó, nam sinh hai lần bị từ chối visa đến Mỹ dự thi. Sau khi báo chí phản ánh, chiều 12/5, Phạm Huy bất ngờ nhận được cuộc gọi phỏng vấn lần thứ ba từ Đại sứ quán Mỹ. Ngay trong ngày, chàng trai cùng bố ra Hà Nội để phỏng vấn và được cấp visa đến Mỹ.

Hai em Trần Đan Khuê, Vũ Thị Nam Anh, học sinh trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), với dự án “Thiết kế, tổng hợp và thử tác dụng kháng ung thư của một số dẫn chất Axit Hydroxamic mới mang khung 2-OXOINDOLIN hướng ức chế Histon Deacetylase" giành giải tư ở hạng mục Hóa học.

Đỗ Phương Mai và Bùi Đỗ Minh Quân từ trường THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng) cũng đoạt giải tư ở lĩnh vực này với dự án "Tổng hợp các dẫn chất mới từ Zerumbone và đánh giá tiềm năng sử dụng trong điều trị ung thư".

Ở hạng mục Hệ thống nhúng, học sinh của trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) - Phạm Thiên Tân và Chử Hoàng Minh Đức - giành giải tư. Dự án giúp hai em đoạt giải là “Găng tay chuyển ngữ tương thích với điện thoại thông minh qua Bluetooth hỗ trợ người câm điếc".

Cuối cùng, dự án “Phần mềm hỗ trợ học Hóa học tích hợp công nghệ AR trên Android" của em Trần Thị Anh Thư, học sinh trường THPT Chuyên Bảo Lộc (Lâm Đồng) giành giải tư ở lĩnh vực Phần mềm hệ thống.

Ngoài ra, Thư cũng là chủ nhân hai giải đặc biệt do Học viện Oracle và công ty GoDaddy trao tặng với tổng trị giá giải thưởng lên đến 6.500 USD.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa trao bằng khen cho Phạm Huy - nam sinh giành giải ba với dự án cánh tay robot. Ảnh: Nguyễn Sương.

Giải đặc biệt còn lại thuộc về Nguyễn Hiền Thảo Chi, Trần Thị Trang Ngân, học sinh trường THPT Chuyên Trần Phú (Hải Phòng) với dự án “MIND HAND - Giải pháp toàn diện hỗ trợ giao tiếp giúp người câm điếc hòa nhập cộng đồng”.

Với kết quả này, Việt Nam là một trong số 48 nước có dự án đoạt giải đồng thời là nước đứng thứ ba (cùng Đức, Australia) về số lượng giải thưởng, sau Mỹ và Ấn Độ.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa biểu dương các thành viên dự thi ISEF năm nay. Các em với tài năng, sự nhiệt tình và niềm đam mê khoa học đã thể hiện được bản lĩnh, trí tuệ của tuổi trẻ Việt nam trên trường quốc tế.

“Tôi tin từ những kết quả bước đầu hết sức quan trọng này, các em sẽ tiếp tục phấn đấu học tập, nghiên cứu khoa học để trở thành công dân toàn cầu, đáp ứng nhu cầu trong thời đại mới”, thứ trưởng gửi gắm.

Nguyễn Sương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bo-giao-duc-vinh-danh-nam-sinh-suyt-bi-tu-choi-visa-di-my-post749093.html